Chứng khoán tăng 3 phiên liên tiếp, khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng

Thị trường chứng khoán dù không quá sôi động, nhưng vẫn “lầm lũi” đi lên. Hôm nay 7/2, chỉ số VN-Index tiếp tục tăng điểm, đây cũng là phiên thứ 3 liên tiếp chỉ số này chốt phiên trong sắc xanh.
Chú thích ảnh
Chỉ số VN-Index tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch 7/2. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo đó, chốt phiên giao dịch ngày 7/2, VN-Index tăng 3,72 điểm lên 1.275,2 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 619 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 14.693,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 237 mã tăng giá, 212 mã giảm giá và 71 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 0,26 điểm lên 229,49 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 64,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 927 tỷ đồng. Toàn sàn có 107 mã tăng giá, 65 mã giảm giá và 66 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,5 điểm lên 97,24 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 68,7 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 693 tỷ đồng. Toàn sàn có 261 mã tăng giá, 106 mã giảm giá và 99 mã đứng giá.

Các cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất lên thị trường là CTG tăng 3,29%, TCB tăng 2,18%, BID và BVH đều tăng 1,76%. 

Sắc xanh chiếm ưu thế tại nhóm cổ phiếu dầu khí. Các mã PVE tăng 8,7%, PTV tăng 2,5%, TOS tăng 2,21%, PVB tăng 1,55%, PVC tăng 0,93%, OIL tăng 0,79%. Nhóm cổ phiếu bảo hiểm cũng diễn biến rất tích cực với PGI và PLI đều tăng 5,15%, BIC tăng 3,46%, ABI tăng 3,23%, BVH tăng 1,76%, MIG tăng 1,16%, PRE tăng 1,03%, BMI tăng 0,97%.

Cổ phiếu ngành chăm sóc sức khỏe tăng khá tích cực; trong đó, IMP tăng 0,53%, DHT tăng và DBD đều tăng 0,68%. Đáng chú ý,  DVN tăng tới 7,39%. Hầu hết các nhóm cổ phiếu còn lại diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen.

Thực tế cho thấy, dù thị trường có 3 phiên tăng điểm liên tiếp, nhưng mức tăng nhỏ. Thanh khoản thị trường yếu và khối ngoại liên tiếp bán ròng.

Điều này cũng ảnh hưởng phần nào đến tâm lý nhà đầu tư, khiến cho số lượng tài khoản chứng khoán mở mới giảm mạnh. Theo đó, số lượng tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 1/2025 giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2023. Tuy nhiên, mức giảm mạnh này cũng một phần do ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Theo số liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm gần 81.000 tài khoản trong tháng 1/2025. Như vậy, số lượng tài khoản tăng trong tháng 1 giảm mạnh nếu so với số tài khoảng tăng thêm tháng cuối năm ngoái.  Số lượng tài khoản chứng khoán tăng thêm ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 12/2023.

Tính đến cuối tháng 1, nhà đầu tư cá nhân trong nước có tổng cộng hơn 9,3 triệu tài khoản, tương đương khoảng 9% dân số, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 2025 và đang hướng đến 11 triệu tài khoản vào năm 2030.

Trở lại diễn biến thị trường, hôm nay khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các mã MSN (894,18 tỷ đồng), MWG (110,39 tỷ đồng), VCB (88,35 tỷ đồng) và DGC (55,32 tỷ đồng). 

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 100 tỷ đồng, tập trung vào mã SHS (118,36 tỷ đồng), DHT (9,06 tỷ đồng).

Văn Giáp  (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Thanh Hóa tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 18/9, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, đợt mưa lũ kéo dài những ngày vừa qua đã ảnh hưởng đến 4.034 hộ với 15.460 nhân khẩu tại 23 xã, phường trên toàn tỉnh. Hiện, 1.714 hộ/7.930 khẩu đã trở lại cuộc sống bình thường nhưng vẫn còn 2.320 hộ/7.530 khẩu bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Kiến tạo thị trường nhà ở xã hội bền vững

Kiến tạo thị trường nhà ở xã hội bền vững

Thay vì chỉ coi nhà ở xã hội là chính sách an sinh dành cho nhóm thu nhập thấp, cần từng bước tiếp cận khái niệm Affordable Housing - nhà ở vừa túi tiền, với nhiều tầng sản phẩm và hình thức sở hữu, thuê, thuê mua. Khi đó, bài toán không còn là “xây bao nhiêu căn nhà ở xã hội”, mà là tạo lập một thị trường có khả năng cung cấp đúng loại nhà, đúng vị trí, đúng mức giá và đúng nhu cầu của người lao động.