Chứng khoán ngày 6/2 'lình xình' ở vùng 1.270 điểm

Thị trường chứng khoán duy trì sắc xanh trong phiên ngày 6/2, nhưng thanh khoản thấp và khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng khiến chỉ số thiếu đi lực đẩy quan trọng để bứt lên.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường. Ảnh minh họa: TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 6/2, VN-Index tăng 1,87 điểm lên 1.271,48 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 568,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 12.921,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 206 mã tăng giá, 233 mã giảm giá và 77 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 1,15 điểm lên 229,13 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 44,9 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 729,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 107 mã tăng giá, 61 mã giảm giá và 62 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,84 điểm lên 96,74 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 52,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 722 tỷ đồng. Toàn sàn có 191 mã tăng giá, 77 mã giảm giá và 92 mã đứng giá.

Cổ phiếu ngành ngân hàng ngập trong sắc xanh, tạo ra động lực lớn nhất cho thị trường chung. Các mã cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh có thể kể đến như KLB tăng 4,1%, BVB tăng 2,94%, TCB tăng 2,02%, BAB tăng 1,72%, LPB tăng 1,67%, HDB tăng 1,55%...

Cổ phiếu ngành ô tô và phụ tùng tăng mạnh nhất sàn chứng khoán nhờ CSM và TMT đều tăng trần 7%, DRC tăng 3,21%. Tiếp đến, cổ phiếu ngành đồ gia dụng và cá nhân cũng rất tích cực do LIX tăng 4,6%, PGN tăng 4,48% và NET tăng 2,72%. Các ngành bảo hiểm, dầu khí, hóa chất cũng diễn biến khá tích cực với nhiều mã tăng.

Cổ phiếu ngành bất động sản có nhiều mã giảm tạo ra áp lực lên thị trường chung. Ở chiều giảm giá có VHM giảm 0,13%, VRE giảm 0,89%,  NLG giảm 1,29%, DXG giảm 1,62%, CEO giảm 2,21%… Ở chiều ngược lại, VIC tăng 1%, SNZ tăng 1,79%...

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 351 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại tiếp đà bán ròng xấp xỉ 345 tỷ đồng. VNM bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 74 tỷ đồng. Cổ phiếu FRT cũng bị bán ròng mạnh 60 tỷ đồng.

Khối ngoại cũng bán ròng 15 tỷ đồng trên thị trường UPCOM, trong khi chỉ mua ròng 9 tỷ đồng trên HNX.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.