Chứng khoán châu Á khởi sắc trước thềm Giáng sinh

Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch 23/12, tiếp nối đà tăng mạnh mẽ của Phố Wall.
Chú thích ảnh
Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán Topix tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tâm lý nhà đầu tư được củng cố nhờ dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến, làm giảm bớt lo ngại về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ có lập trường cứng rắn hơn về lãi suất vào năm 2025.

Tại Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 1% lên 39.075,07 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,4% lên 19.790,67 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 0,1% lên 3.372,40 điểm. Chứng khoán Sydney, Singapore, Seoul, Đài Bắc và Manila cũng nằm trong vùng dương.

Tuần này, vốn là một tuần làm việc ngắn hơn vì có nghỉ lễ Giáng sinh, đã bắt đầu một cách tích cực sau đợt bán tháo mạnh diễn ra vào tuần trước. Nguyên nhân của đợt bán tháo là do những dự báo của Fed cho thấy ngân hàng này sẽ không giảm lãi suất nhiều như thị trường đã kỳ vọng trong vòng 12 tháng tới.

Sự sụt giảm mạnh trên thị trường tài chính, xuất hiện sau khi các dự báo về việc lãi suất được cắt giảm ít hơn dự kiến, đã dịu dần sau khi có dữ liệu cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, ở mức 2,4% trong tháng 11.

Mặc dù chỉ số PCE tháng 11 cao hơn một chút so với tháng 10, nhưng vì nó thấp hơn so với những gì thị trường mong đợi, nên đã mang lại sự lạc quan cho thấy các nhà hoạch định chính sách có thể đang kiểm soát được lạm phát và sẽ có thêm cơ hội để giảm lãi suất trong tương lai.

Tuy nhiên, vẫn còn một số lo ngại trong giới đầu tư khi ông Donald Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng, cam kết cắt giảm thuế, bãi bỏ các quy định và áp thuế đối với hàng nhập khẩu, điều mà một số nhà kinh tế cảnh báo có thể làm bùng phát lạm phát trở lại.

Các nhà đầu tư cũng phấn khởi trước thông tin các nhà lập pháp Mỹ đã đạt được thỏa thuận để tránh việc chính phủ đóng cửa vào dịp Giáng sinh sau các cuộc đàm phán “nước rút” hôm 20/12.

Cuộc chạy đua nước rút vào phút chót diễn ra sau khi ông Trump và tỷ phú Elon Musk gây áp lực buộc đảng Cộng hòa từ bỏ thỏa hiệp tài trợ lưỡng đảng trước đó. Các nhà lập pháp sau đó đã mất vài ngày để cố gắng đạt được một thỏa thuận khác, với nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng các dịch vụ của chính phủ.

Các hoạt động không thiết yếu sẽ phải tạm dừng nếu không đạt được thỏa thuận, khiến 875.000 công nhân bị cho thôi việc và 1,4 triệu người khác phải làm việc mà không được trả lương.

Tại Việt Nam, lúc 10 giờ 40 phút, chỉ số VN-Index tăng 5,47 điểm (0,42%) lên 1.262,77 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,37 điểm (0,60%) lên 228,44 điểm.

Minh Hằng/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 195 tỷ đồng tại Sóc Sơn

Khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 195 tỷ đồng tại Sóc Sơn

Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), ngày 10/10/2026, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Dược Thượng với tổng mức đầu tư hơn 195,5 tỷ đồng. Công trình góp phần cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, hướng tới mục tiêu phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại và bền vững.

Chuyên gia dự báo giá vàng có thể lùi về 4.000 USD/ounce

Chuyên gia dự báo giá vàng có thể lùi về 4.000 USD/ounce

Tuần từ ngày 5-10/10, giá vàng SJC trong nước chủ yếu dao động quanh mốc 140 triệu đồng/lượng, trước khi tăng nhẹ vào cuối tuần. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng khoảng 1,3% bất chấp sức ép từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao. Triển vọng giá vàng thời gian tới được dự báo tiếp tục phụ thuộc đáng kể vào dữ liệu lạm phát và định hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đắk Lắk: 44 xã, phường đề nghị hoàn trả hơn 155 tỷ đồng hỗ trợ

Đắk Lắk: 44 xã, phường đề nghị hoàn trả hơn 155 tỷ đồng hỗ trợ

Dù lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã nhiều lần chỉ đạo, đôn đốc các xã, phường đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí hỗ trợ người dân bị thiệt hại trong đợt lũ lụt lịch sử cuối năm 2025, đến nay, nhiều địa phương vẫn chưa thể thực hiện. Đáng chú ý, 44 xã, phường đề nghị hoàn trả hơn 155 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ do không đủ căn cứ chi trả. Địa phương đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn tìm hướng hỗ trợ thiên tai cho người dân theo đúng quy định.