Chứng khoán Mỹ khởi sắc cuối tuần

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, chốt phiên giao dịch cuối tuần, cả 3 chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đều có mức tăng khá. Tuy nhiên, tính trong cả tuần, chứng khoán Mỹ ghi nhận mức giảm điểm.
Chú thích ảnh
Hoạt động tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Down Jones tăng 1,18%, lên mức 42.840,26 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq tăng lần lượt 1,09% và 1,03%, lên mức tương ứng 5.930,85 điểm và 19.572,60 điểm.

Thị trường khởi sắc sau khi có thông tin cập nhật tích cực về tình hình lạm phát tại Mỹ. Theo báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 20/12, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - Fed) tháng 11 tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2023, đều thấp hơn 0,1% so với dự đoán của các nhà kinh tế do Down Jones khảo sát. PCE lõi (loại trừ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động về giá) tháng 11 tăng 0,1%  so với tháng 10 và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước – cũng đều thấp hơn 0,1% so với dự báo trước đó.

Tuy nhiên, phiên tăng điểm ngày 20/12 không đủ để bù đắp mức điểm số đã mất trong mấy trước đó. Quan điểm của Fed sau phiên họp ngày 18/12 về khả năng chỉ có tối đa 2 đợt giảm lãi suất biên độ 0,25 điểm phần trăm đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ rớt điểm mạnh trong phiên giao dịch cùng ngày. Tính trong cả tuần, chỉ số Nasdaq giảm 1,8%, trong khi chỉ số Down Jones và S&P 500 giảm gần 2%.

Hoài Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.