Thị trường chứng khoán trong cảnh 'chợ chiều'

Càng bước dần về những phiên cuối năm 2024, thị trường chứng khoán càng trở nên ảm đạm. Thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp và các cổ phiếu có biến động giá nhỏ.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán. Ảnh minh họa: TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 20/12, VN-Index tăng 2,83 điểm lên 1.257,5 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 568,9 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 13.534,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 238 mã tăng giá, 149 mã giảm giá và 74 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 0,47 điểm xuống 227,07 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 48,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 817,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 96 mã tăng giá, 65 mã giảm giá và 65 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,66 điểm lên 93,39 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 82,1 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.098,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 190 mã tăng giá, 122 mã giảm giá và 130 mã đứng giá.

Cổ phiếu vốn hóa lớn đóng góp tích cực nhất cho sắc xanh của chỉ số VN-Index. Theo đó, rổ VN30 có 14 mã tăng giá, trong khi có 12 mã giảm giá và 4 mã đứng giá. Các mã trong rổ VN30 như BCM tăng 1,8%, VNM tăng 1,72%, MWG tăng 1,34%, SSB tăng 1,21%. Ở chiều giảm có BVH giảm 2,29%. Những mã trong rổ VN30 còn lại có mức tăng và giảm nhẹ, đều dưới 1%.

Cổ phiếu ngành vận tải tăng mạnh nhất thị trường, cụ thể VOS tăng 6,98%, HVN tăng 6,93%, HAH tăng 1,65%, VTP tăng 1,57%. 

Hầu hết các nhóm cổ phiếu còn lại diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen. Cùng đó, mức biến động giá của các mã cổ phiếu không lớn.

Giao dịch của khối ngoại hôm nay khá cân bằng và tính chung trên toàn thị trường, khối này mùa ròng khoảng 4 tỷ đồng.

Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại mua ròng 32 tỷ đồng. VNM được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với hơn 126 tỷ đồng. VIX và FPT được mua ròng 104 tỷ đồng và 87 tỷ đồng. Ngoài ra, SIP và KDH cũng được mua lần lượt 86 tỷ đồng và 58 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng hơn 34 tỷ đồng trên HNX, tập trung vào mã HUT (18,75 tỷ đồng), CEO (9,61 tỷ đồng), SHS (8,03 tỷ đồng) và IDC (6 tỷ đồng). Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 6 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán đang ở trong giai đoạn ảm đạm, thanh khoản thấp, nhưng trong báo cáo chiến lược năm 2025 mới công bố, Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) cho rằng, kinh tế vĩ mô vững chắc, chính sách hỗ trợ tích cực, các nút thắt pháp lý được tháo gỡ, môi trường lãi suất thuận lợi kết hợp với yếu tăng trưởng lợi nhuận hoạt động kinh doanh sẽ là nền tảng vững chắc một chu kỳ tăng trưởng toàn diện của thị trường chứng khoán trong năm tới.

MBS ước tính tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết đạt từ 18 - 19% giai đoạn 2025 – 2026, đóng góp bởi sự ổn định của ngành ngân hàng, bán lẻ, cũng như từ phục hồi từ đáy của ngành bất động sản, xây dựng.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang tiến gần hơn đến cơ hội được tham gia vào nhóm các thị trường chứng khoán mới nổi. Kỳ vọng chu kỳ nới lỏng của Mỹ sẽ kích hoạt dòng vốn đầu tư nước ngoài quay trở lại các thị trường chứng khoán mới nổi; trong đó có Việt Nam.

Nhiều nhóm ngành đang có định giá P/E (chỉ số đánh giá mối quan hệ giữa giá thị trường của cổ phiếu với thu nhập trên một cổ phiếu) thấp hơn so với trung bình 3 năm gần nhất, mở ra nhiều cơ hội đầu tư tích lũy các cổ phiếu của các doanh nghiệp đầu ngành. MBS kỳ vọng VN-Index sẽ đạt 1.400 – 1.420 điểm trong năm 2025.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.