Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Quezon, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN
Vào lúc 13 giờ 7 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 41 xu Mỹ (0,6%) lên 67,3 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 41 xu Mỹ (0,6%) lên 64,76 USD/thùng.
Cả hai loại dầu đều giảm khoảng 1% trong phiên trước, xuống mức thấp nhất trong 8 tuần, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra nhận định về tiến triển trong đàm phán với Nga.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay trong tuần tới. Tuy nhiên, Mỹ vẫn tiếp tục chuẩn bị áp các biện pháp trừng phạt thứ cấp, có thể nhắm vào cả Trung Quốc, nhằm gây áp lực để chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Nga hiện là nước sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Tuy vậy, thị trường dầu vẫn được hỗ trợ bởi dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến vào tuần trước.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vừa thông báo dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 3 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 1/8, xuống còn 423,7 triệu thùng - vượt xa mức giảm 591.000 thùng theo dự đoán của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát của hãng tin Reuters.
Các nhà phân tích tại JP Morgan cho biết, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu tính đến ngày 5/8 đạt trung bình 104,7 triệu thùng/ngày, tăng 300.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước, nhưng thấp hơn 90.000 thùng/ngày so với dự báo trong tháng 8/2025.
Các chuyên gia của JP Morgan cho biết, mặc dù mức tiêu thụ dầu mỏ đầu tháng 8/2025 thấp hơn kỳ vọng, nhưng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu có khả năng cải thiện trong những tuần tới. Họ nhận định rằng nhiên liệu máy bay và nguyên liệu hóa dầu sẽ thúc đẩy tăng trưởng tiêu thụ.
Trong khi đó, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 7/2025 giảm 5,4% so với tháng 6/2025, nhưng vẫn tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà phân tích kỳ vọng hoạt động lọc dầu tại Trung Quốc sẽ tiếp tục ổn định trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, tình trạng bất ổn kinh tế vĩ mô toàn cầu sau khi Mỹ công bố các mức thuế mới đối với hàng hóa Ấn Độ đã hạn chế đà tăng giá dầu.
Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Priyanka Sachdeva tại Phillip Nova, cho biết, dù các mức thuế mới của Mỹ với Ấn Độ sẽ có hiệu lực sau ba tuần, nhưng thị trường đã phản ánh những tác động lan tỏa đến dòng chảy thương mại, nhu cầu tại các thị trường mới nổi và chính sách ngoại giao năng lượng toàn cầu.
Chuyên gia Sachdeva cho rằng các biện pháp thuế quan có thể gây tổn hại đến nền kinh tế toàn cầu, và cuối cùng sẽ làm giảm nhu cầu sử dụng nhiên liệu. Bà cũng nhấn mạnh rằng thị trường dường như chưa nhận thức đầy đủ về tác động từ các mức thuế này có thể gây ra hậu quả lớn hơn nhiều đối với nền kinh tế và tình hình lạm phát của nước Mỹ.