Các thị trường châu Á trầm lắng giữa kỳ nghỉ lễ Giáng sinh

Hầu hết các thị trường toàn cầu đều đóng cửa nghỉ lễ Giáng sinh trong phiên giao dịch ngày 25/12. Thị trường chứng khoán Nhật Bản và Trung Quốc là hai trong số rất ít các thị trường vẫn giao dịch trong phiên này.
Chú thích ảnh
Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,1%, xuống 38.997,02 điểm. Cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trong nhóm các cổ phiếu thuộc chỉ số Nikkei 225 là Nissan Motor Co., tăng 8,66% tương đương 41,30 điểm và giao dịch ở mức 518,30 yen/cổ phiếu vào cuối phiên. 

Trong khi đó, tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải cũng mất 0,2%, xuống 3.387,41 điểm. 

Mặc dù phiên trước đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc được hỗ trợ nhờ nguồn tin nói với Reuters rằng Chính phủ Trung Quốc có kế hoạch phát hành số lượng trái phiếu kho bạc kỷ lục vào năm tới khi nước này tăng cường kích thích tài chính để vực dậy nền kinh tế đang trì trệ, song đà bán tháo chốt lời và thanh khoản thấp trong dịp lễ Giáng sinh vẫn khiến thị trường đỏ sàn trong phiên này. Thêm vào đó, các nhà đầu tư vẫn thận trọng về triển vọng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, khi nước này phải đối mặt với mối đe dọa về thuế quan từ Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Cùng ngày, tại thị trường Tokyo của Nhật Bản, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2/2025 giảm nhẹ 0,09%, tương đương 0,06 USD, xuống 70,10 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 3/2025 lại tăng 1,24% (0,90 USD), lên 73,22 USD/thùng. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 2/2025 đi ngang, giao dịch ở mức 2.633,50 USD/ounce.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 25/12, chỉ số VN-Index tăng 13,68 điểm (1,09%) lên 1.274,04 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,45 điểm (0,64%) lên 229,81 điểm.

Minh Trang/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.