Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm theo đà của Phố Wall

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch chiều 23/12 theo đà tăng của Phố Wall phiên trước. Các nhà giao dịch chào đón dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến - thông tin làm dịu bớt lo ngại rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ có lập trường cứng rắn về lãi suất vào năm tới.
Chú thích ảnh
Chỉ số Nikkei-225 hiển thị trên bảng điện tử tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo tăng 1,2% lên 39.161,34 điểm. Chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,8% lên 19.883,17 điểm. Chỉ số Shanghai - Composite tại sàn giao dịch Thượng Hải tăng 0,2% lên 3.373,24 điểm. Thị trường Sydney, Singapore, Seoul, Đài Bắc, Mumbai, Bangkok và Manila cũng đều tăng điểm.

Mối đe dọa về lạm phát tăng là một trong những lý do mà Chủ tịch Fed, Jerome Powell đưa ra vào tuần trước khi ngân hàng trung ương này ám chỉ rằng họ có thể sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn vào năm 2025 so với dự kiến trước đó.

Lời cảnh báo đó đã gây sốc cho thị trường chứng khoán, vốn đã đạt mức cao kỷ lục nhiều lần trong năm nay trong bối cảnh có nhiều giả định rằng Fed sẽ thực hiện một loạt các đợt cắt giảm lãi suất vào năm 2025. Hiện các nhà giao dịch chủ yếu kỳ vọng vào một, hai hoặc thậm chí là không có đợt cắt giảm nào vào năm tới, theo dữ liệu từ CME Group.

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên 23/12, VN-Index tăng 5,26 điểm (0,42%) lên 1.262,76 điểm. HNX-Index cũng tăng 1,44 điểm (0,64%) lên 228,51 điểm.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.