Thị trường gần 100 triệu dân

Không thể phủ nhận những giá trị kinh tế to lớn của xuất khẩu đã mang lại cho doanh nghiệp và cho đất nước, thế nhưng khi mà dịch COVID-19 “càn quét” toàn cầu, mọi hoạt động xuất khẩu, mua bán quốc tế bị đình đốn, ngưng trệ… lúc này, thị trường gần 100 triệu dân trong nước trở nên vô cùng “có ý nghĩa” đối với doanh nghiệp trong nước.

Và dịch COVID-19 có thể đã giúp doanh nghiệp Việt nhận ra rằng, việc tập trung quá nhiều vào thị trường xuất khẩu luôn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao, trong khi thị trường trong nước đầy tiềm năng bao lâu nay chưa được chú trọng đúng mức.

Theo số liệu khảo sát của Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính) cho thấy, trên 80% doanh nghiệp được hỏi cho biết doanh thu của họ năm nay sẽ suy giảm mạnh. Nếu dịch bệnh kéo dài tới 6 tháng, số doanh nghiệp có doanh thu bị giảm trên 50% chiếm khoảng 60% và doanh thu giảm từ 20-50% chiếm khoảng 29%. Hiện các doanh nghiệp đang phải xoay sở để tìm đầu ra cho sản phẩm và nếu doanh thu giảm kéo dài, nhiều doanh nghiệp chắc chắn sẽ không “cầm cự” được nữa.

Theo đó, tiềm năng từ thị trường gần 100 triệu dân trong nước có thể sẽ giúp doanh nghiệp vực dậy nếu biết khai thác đúng. Một minh chứng trong mùa dịch COVID-19 cho thấy, khi nhiều mặt hàng như thanh long, dưa hấu, thuỷ sản… không thể xuất khẩu được, các doanh nghiệp đã bắt tay cùng các nhà bán lẻ trong nước và cùng các địa phương đẩy mạnh tiêu thụ, “giải cứu”. Kết quả đã giải toả được lượng lớn hàng hoá tồn đọng, giúp người nông dân tiêu thụ được sản phẩm. Từ kinh nghiệm này cho thấy, nếu doanh nghiệp cùng “bắt tay hợp tác” và có những giải pháp kích cầu hiệu quả thì thị trường gần 100 triệu dân trong nước sẽ không khiến doanh nghiệp thất vọng.

“Giờ chúng ta có khoảng 100 triệu dân rồi, đây là một thị trường khổng lồ. Những năm qua, chúng ta có chú ý nhưng chưa thỏa đáng nhu cầu”, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhận xét.

Theo các chuyên gia kinh tế, để khai thác tốt thị trường gần 100 triệu người này, doanh nghiệp cần có sự liên kết với nhau, cũng như liên kết với các địa phương để cung cấp hàng hoá bổ sung cho nhau; đồng thời doanh nghiệp cũng cần đảm bảo chất lượng hàng hóa, giảm giá và tăng ưu đãi để kích thích khách hàng tiêu dùng.

Hơn nữa, đây là lúc doanh nghiệp cần thay đổi cách tiếp cận thị trường qua việc đầu tư các dòng sản phẩm mới, phù hợp sức mua của từng địa bàn và nhất là cần nghiên cứu thị trường để nắm bắt nhu cầu người dân đang cần gì để cho ra những sản phẩm phù hợp.

Đặc biệt, đây cũng là lúc các doanh nghiệp cùng ngành nghề “bắt tay thật chặt” để cùng tạo ra một chuỗi cung ứng, phân phối sản phẩm đầy đủ, “tận tay” người tiêu dùng. Bởi, với thị trường gần 100 triệu dân này, nhiều doanh nghiệp đa quốc gia đã “nhòm ngó” và khi hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với EU (EVFTA) có hiệu lực thì chắc chắn sẽ có nhiều doanh nghiệp nước ngoài tận dụng cơ hội để “xâm chiếm” thị trường. Khi đó, nếu doanh nghiệp trong nước đã liên kết đủ chặt thì có thể vừa giữ vững được thị trường nội địa, vừa có thể có tiềm lực để phát triển ra thị trường bên ngoài.

Ngoài ra, một thành tố không thể thiếu trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt, khai thác thị trường hiệu quả là chính quyền địa phương. Theo đó, chính quyền địa phương phải đồng hành, làm trung gian kết nối và giải quyết thoả đáng các vướng mắc, chồng chéo về thủ tục hành chính, thuế…; đồng thời có cơ chế mở để khuyến khích doanh nghiệp mở rộng phát triển trên địa bàn quản lý.

“Thị trường trong nước chính là không gian kinh tế mà Việt Nam có thể chủ động điều tiết, sẽ giúp cho các doanh nghiệp thực hiện tái khởi động sản xuất, phục hồi doanh số”, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, khẳng định.

Minh Thuyết

Tin cùng chuyên mục

Minh Thuyết

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng rãi vào đời sống, việc xây dựng kỹ năng về sử dụng, tránh lạm dụng hay tạo “sức đề kháng” để nhận diện thông tin giả từ AI là cần thiết.

Xuân Phong

'Nấc thang mới' trong học tập và thực hành theo Bác

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị là một bước ngoặt, tạo sức bật đưa việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Yến Nhi

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới được Bộ Chính trị ban hành như thổi một luồng gió mới, một khí thế mới vào đời sống chính trị của đất nước.
Tiến Hiếu

Đột phá phát triển giáo dục

Năm học 2026-2027, năm học đầu tiên sau Đại hội Đảng XIV được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định là dấu mốc chuyển trạng thái trong thực hiện Nghị quyết 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, xây dựng nền tảng đổi mới thực chất.
Trung Sơn

Khoan thư sức dân

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất (khóa XVI) đang được cộng đồng những người kinh doanh đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.
Thùy Hương

Trao tặng và trao truyền

Các lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng diễn ra ở nhiều địa phương, tạo nên dấu ấn đặc biệt trong những ngày cả nước hướng tới Quốc khánh 2/9.

Dành cho bạn

Hải Yên

Dùng người tài và trách nhiệm của người đứng đầu

Người tài cần được đặt đúng chỗ, giao đúng việc, trao đủ quyền. Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt trách nhiệm sử dụng nhân tài vào người đứng đầu - nơi quyết định năng lực được phát huy hay lãng phí.
Hoài Nam

Để kiều bào trở thành nguồn lực phát triển

Nghị quyết 23 mở ra bước chuyển quan trọng trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, từ vận động, tập hợp sang đồng hành, kết nối và phát huy nguồn lực.
Hà Ngọc

Làm chủ dữ liệu để làm chủ AI

Cuộc đua làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI) trước hết là cuộc đua xây dựng, kết nối, bảo vệ và khai thác được nguồn tài nguyên đặc biệt, đó là dữ liệu.