Thí điểm sơn chữ cảnh báo tốc độ trên mặt đường Quốc lộ 20

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thống nhất phương án thực hiện thí điểm cảnh báo tốc độ để đảm bảo an toàn giao thông bằng hình thức sơn đường tại một số vị trí trên Quốc lộ 20, đoạn qua địa phận của tỉnh. Đây là hình thức cảnh báo tốc độ lần đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Dương Giang/TTXVN

Theo văn bản số 1089/UBND-GT ngày 7/12/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ báo cáo của Sở Giao thông vận tải tỉnh, thống nhất phương án thí điểm đối với khu vực đông dân cư và khu vực trường học. Khu vực dân cư được thực hiện thí điểm trên 2 đoạn tuyến từ km130+ 050 đến km133+ 550 trên địa bàn huyện Bảo Lâm và từ km147+800 đến km149+250 thuộc địa phận huyện Di Linh.

Phương án triển khai trên hai đoạn tuyến này là trong phạm vi khu đông dân cư (sau biển báo Bắt đầu khu dân cư R.420) sẽ sơn dòng chữ "Khu vực đông dân cư" trên mặt đường bằng sơn phản quang màu vàng, sau đó từ 700 - 1.500m sẽ sơn nhắc lại một lần. Đối với đoạn đường trước khi đến khu dân cư, trước biển báo R.420 khoảng cách 1.500m sẽ sơn dòng chữ "Khu vực đông dân cư cách 1.500m". Sau 1.000m lại sơn tiếp dòng chữ "Khu vực đông dân cư cách 500m" bằng sơn phản quang màu vàng trên mặt đường.

Đối với các khu vực trường học, đơn vị quản lý là Khu Quản lý đường bộ IV tiếp tục hoàn thiện hệ thống biển báo theo phương án sơn vạch kẻ đường dành cho người đi bộ (vạch 7.3), vạch báo sắp đến vạch dành cho người đi bộ (vạch 7.6), phối hợp với các biển báo đường người đi bộ cắt ngang (biển W.224), biển Trẻ em (biển W.225), biển Vị trí người đi bộ sang ngang (biển I.423).

Quốc lộ 20 là tuyến đường huyết mạch nối trung tâm tỉnh lỵ Lâm Đồng là thành phố Đà Lạt với Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường dài khoảng 264 km này được xây dựng từ năm 1920, khánh thành năm 1933 và trở thành trục giao thông chính của tỉnh Lâm Đồng. Ở đoạn tuyến Quốc lộ 20 chạy qua thuộc địa phận các huyện Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm khá bằng phẳng. Trong khi đoạn tuyến đi qua đèo Mimosa, đèo Prenn khu vực Đà Lạt hoặc đèo Bảo Lộc giữa thành phố Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai rất dốc và quanh co. Bởi vậy các loại phương tiện giao thông, nhất là xe khách, xe chở rau thường vi phạm chạy quá tốc độ trên các đoạn tuyến bằng phẳng để bù thời gian chạy chậm qua các đèo dốc.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát  Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, sau 2 ngày (15 - 16/11/2023) ra quân triển khai Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 20, đơn vị đã tổ chức kiểm soát 2.469 phương tiện trong đó có 390 xe khách, 479 xe tải, 862 xe con, 76 xe container, 662 mô tô và phát hiện 140 trường hợp vi phạm. Trong số này có 23 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 5 lái xe vi phạm ma túy và có tới 62 lái xe vi phạm tốc độ với 11 xe khách, 17 xe tải, 16 xe con, 1 xe container và 17 mô tô. Trong số trường hợp vi phạm tốc độ đã có 61 trường hợp lực lượng chức năng đã lập biên bản, 1 trường hợp ghi nhận hình ảnh để thông báo xử phạt "nguội"…

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.