Báo chí Hàn Quốc: ‘Tuyển Việt Nam chơi phòng ngự cực hay, chiến đấu như những chiến binh’

Dù để thua Nhật Bản 0-1 và chia tay Asian Cup 2019 sau vòng tứ kết, tuyển Việt Nam vẫn nhận được những lời ngợi khen từ truyền thông Hàn Quốc, quê nhà của HLV Park Hang-seo.

Tờ Chosun Ilbo đã có bài bình luận dài về trận đấu của Việt Nam. Nhật báo này đánh giá tuyển Việt Nam đã chơi một trận phòng ngự cực hay trước Nhật Bản: “Hiệp 1 trận đấu diễn ra hoàn toàn theo đúng những gì mà HLV Park Hang-seo đã tính toán. Hàng phòng ngự 5 hậu vệ của tuyển Việt Nam đã ngăn chặn Nhật Bản tung những đường chuyền dài hòng phát động tấn công. Ngay cả thời điểm bị dồn ép, tiền đạo Nguyễn Công Phượng và các đồng đội cũng tạo nên được sóng gió trước khung thành Nhật Bản”.

Tuy nhiên, thể lực suy yếu đã khiến Việt Nam vất vả hơn trong việc chống đỡ và hậu quả là chịu bàn thua trên chấm phạt đền. “Khác với Nhật Bản, tuyển Việt Nam đã trải qua 120 phút căng sức và loạt đấu luân lưu khi đối đầu Jordan ở vòng 1/8. Thể lực của họ vì thế bị ảnh hưởng và bào mòn khi bước sang hiệp 2 của trận tứ kết”.

Chú thích ảnh
Truyền thông Hàn Quốc dành sự ngợi khen cho tinh thần chiến đấu của tuyển Việt Nam trước Nhật Bản.

Trang Sports Seoul đã khen ngợi tinh thần chiến đấu của tuyển Việt Nam, nhấn mạnh cách biệt của “Rồng vàng” với “Samurai xanh” trên BXH FIFA. “Việt Nam, đứng thứ 100 trên BXH FIFA, đã tạo ra những cơ hội ghi bàn trước một đối thủ nằm trong Top 50, Nhật Bản. Học trò ông Park Hang-seo đã chơi một trận quyết tâm, khốc liệt. Nhưng tiếc rằng nỗ lực của họ đã không thể bù đắp bởi bàn thua trên chấm phạt đền. Dù sao, Việt Nam đã rời giải đấu với số điểm cao nhất từ ​​trước đến nay, một kỳ tích của thầy trò HLV Park Hang-seo”.

Ý chí của cầu thủ Việt Nam cũng là nội dung tờ SportTV bàn đến: “HLV Park Hang-seo và các cầu thủ Việt Nam đã không bỏ cuộc cho đến những giây cuối cùng. Đây là một trận đấu khó khăn khi họ phải đối đầu với Nhật Bản, những người được coi là ứng cử viên cho chức vô địch. Các cầu thủ áo đỏ thực sự đã chạy đến những giây cuối cùng được thi đấu trên sân. Đã có những tình huống đôi chân quỵ ngã, nhưng họ đã đứng dậy và tiếp tục chạy. Họ đã không từ bỏ”.

Khép lại Asian Cup, trước mắt ĐT Việt Nam là những thử thách mới. Tờ Chosun Ilbo tổng kết: “Việt Nam đã có một hành trình tuyệt vời. Dù thua Nhật Bản nhưng tuyển Việt Nam vẫn là hiện tượng của giải đấu. HLV Park Hang-seo và các học trò một lần nữa sẽ thách thức lịch sử tại vòng loại Olympic Tokyo 2020, vòng loại World Cup 2022. Trước mắt, vào tháng 3, họ sẽ có trận đấu với ĐTQG Hàn Quốc”.

(Thể thao & Văn hóa)

Dành cho bạn

Tuyên Quang tổ chức Đại hội Thể dục thể thao đầu tiên sau hợp nhất

Tuyên Quang tổ chức Đại hội Thể dục thể thao đầu tiên sau hợp nhất

Ngày 26/9, tại Sân vận động tỉnh (phường Hà Giang 1), tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I năm 2026. Đây là kỳ Đại hội Thể dục thể thao đầu tiên của tỉnh sau hợp nhất, góp phần tạo khí thế mới, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân.

Khai mạc giải Pickleball Văn hóa Việt 2026

Khai mạc giải Pickleball Văn hóa Việt 2026

Hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và kỷ niệm 70 năm thành lập Báo Văn hoá (28/3/1957 - 28/3/2027), sáng 26/9, tại sân Dai Kim Pickleball Complex đã diễn ra Giải Pickleball Báo Văn hóa năm 2026 - “Pickleball Văn hóa Việt 2026”.

Khai mạc Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á năm 2026

Khai mạc Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á năm 2026

Tối 25/9, tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (phường Cầu Kiệu), Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2026 chính thức khai mạc, quy tụ gần 150 vận động viên và huấn luyện viên đến từ 5 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Malaysia, Myanmar và Singapore.

Khai mạc Giải Bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2026

Khai mạc Giải Bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2026

Tối 25/9, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam (Cục Thể dục thể thao Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức khai mạc Giải Bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2026.