Khủng hoảng tài chính, Barca có thể bán mọi cầu thủ trừ bộ tứ 'bất khả xâm phạm'

Clement Lenglet, Messi, thủ thành Ter Stegen và tiền vệ trung tâm Frenkie de Jong là 4 cầu thủ được coi là không thể chuyển nhượng ở Barca hè này trong khi những người như Sergio Busquets, Vidal hay Rakitic đều có thể bị đẩy khỏi Camp Nou.

Chú thích ảnh
Barca đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính do dịch COVID-19 gây ra. Ảnh: DM

Do hàng thủ Barca đang thiếu hậu vệ chất lượng, đặc biệt là vị trí trung vệ trong khi Gerard Pique sắp 34 tuổi nên Lenglet được coi là nhân tố không thể thiếu vào thời điểm hiện tại.

Messi đương nhiên không thể bị bán đi. Thủ thành Ter Stegen cũng được coi là không thể thiếu được nhờ phong độ ổn định và không có nhiều lựa chọn khác thực sự có chất lượng trên thị trường lúc này. Với Frenkie de Jong, Barca coi anh là hạt nhân ở trung tuyến trong tương lai.

Cuộc khủng hoảng tài chính do dịch COVID-19 gây ra đã khiến Barca điêu đứng.

Luis Suarez, Antoine Griezmann hay Ousmane Dembele có thể bị đem bán. Chỉ cần có CLB đưa ra đề nghị, Barcelona sẽ sẵn sàng lắng nghe. Thậm chí ngay cả những cầu thủ trụ cột là “cây nhà lá vườn” như Gerard Pique hay Sergio Busquets, Barca cũng có thể bán.

Ansu Fati và Frenkie de Jong, những cầu thủ được cho là tương lai của Barcelona cũng có thể bị thanh lý trong mùa hè này.

Marta Ramon, phóng viên của đài phát thanh xứ Catalunya RAC1 cho biết: “Thông tin ban lãnh đạo Barca sẵn sàng bán các cầu thủ là hoàn toàn đúng sự thật. Sự thực là họ rất tuyệt vọng khi phải làm như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là Barcelona muốn bán hết đội hình. Tuy nhiên, họ sẽ lắng nghe những đề nghị được gửi đến. Họ đã rất tuyệt vọng trước khi dịch COVID-19 bùng phát, bây giờ thì mọi thứ còn tồi tệ hơn”.

Dịch COVID-19 đã khiến La Liga bị hoãn và nhiều CLB gặp khó khăn về tài chính, trong đó có Barcelona. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết lệnh phong toả ở xứ Bò tót sẽ được nới lỏng và chia làm 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài 2 tuần. Đến cuối tháng Sáu, Tây Ban Nha sẽ bước vào “cuộc sống bình thường mới” nếu kiểm soát được dịch COVID-19.

Các CLB ở Tây Ban Nha có thể cho cầu thủ sớm trở lại tập luyện khi mà giai đoạn đầu tiên của việc nới lỏng phong toả bắt đầu từ ngày 4/5. Theo đó, những cửa hàng cắt tóc có thể mở cửa trở lại và các CLB thể thao chuyên nghiệp cũng có thể quay lại tập luyện.

Barcelona đã thảo luận với Juventus về việc đổi Arthur Melo lấy Miralem Pjanic. Tuy nhiên Arthur, cầu thủ đang bị thất sủng ở Camp Nou, khẳng định rằng anh muốn ở lại đội bóng.

Ivan Rakitic nhiều khả năng sẽ ra đi trong mùa hè này, trong khi đó, Barcelona đang rao bán Coutinho, bản hợp đồng đắt giá nhất CLB (145 triệu bảng). Chelsea rất quan tâm tới cầu thủ người Brazil nhưng Barca muốn họ trả 87 triệu bảng. Đó là số tiền rất lớn ở thời điểm này, khi mà nhiều CLB gặp khó khăn về tài chính.

Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, Barca đã vướng vào mớ bòng bong khi mà nội bộ của họ phát sinh mâu thuẫn. Messi và các đồng đội đã rất thất vọng về kế hoạch cắt giảm tiền lương cầu thủ lên tới 70% của CLB khi dịch COVID-19 mới bùng phát.

Đầu năm nay, Messi cáo buộc Eric Abidal đã làm “vấy bẩn” các cầu thủ ở Barca khi vị giám đốc thể thao này cho rằng họ đã không gắng sức thi đấu dưới thời HLV Ernesto Valverde.

Một tuần sau đó, báo chí Tây Ban Nha khui ra việc Barcelona thuê một công ty truyền thông để nói xấu các cầu thủ, huyền thoại của CLB và những ứng viên tranh cử chức chủ tịch trên mạng xã hội. Tuy nhiên Barca đã phủ nhận điều này.

Cách đây gần 1 tháng, 6 thành viên trong ban lãnh đạo Barcelona đồng loạt từ chức. Báo chí Tây Ban Nha cho rằng đây là hệ quả từ việc ông Bartomeu muốn cải tổ thượng tầng CLB.

Việc bán một loạt cầu thủ trong mùa Hè này là nước đi mới nhất của Barca trong việc đối phó với khủng hoảng, tuy nhiên chính sách này sẽ khiến nhiều CĐV của họ lo lắng. Trong khi đó, những người khác sẽ nhìn nhận rằng đây là việc làm có ý đồ chính trị của Chủ tịch Josep Maria Bartomeu.

Một thành viên của CLB Barca chia sẻ với tờ The Sun: “Đây là năm cuối cùng trong nhiệm kỳ chủ tịch của ông Bartomeu. Nếu là năm đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông ấy thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Có những người ở trong và ngoài ban lãnh đạo đang chạy đua để giành lấy ghế chủ tịch ở cuộc bầu cử tới (2021)”.

“Thêm vào đó, Barcelona đã thực hiện những vụ mua bán quá tệ hại, từ Coutinho đến Dembele và thậm chí cả Griezmann. Họ đã trả quá nhiều tiền để mua những cầu thủ trên nhưng không thu được kết quả như kỳ vọng”.

Tuy nhiên, việc Barcelona đẩy những cầu thủ lớn tuổi như Pique, Buquets hay Alba ra đi sẽ tạo ra cơ hội để họ xây dựng đội hình mới.

Trước đó, người ta từng nói về khả năng Xavi quay lại Barca với cương vị HLV và có những phụ tá như Carles Puyol và Jordi Cruyff, con trai của huyền thoại Johan Cruyff.

Cựu chủ tịch Joan Laporta, người có mối quan hệ tốt với Messi và Xavi, đang xem xét khả năng ra tranh cử. Tuy nhiên đó là chuyện của năm sau. Còn bây giờ, Barca phải cố gắng vượt qua cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19 gây ra. Họ có thể bán một loạt cầu thủ trong mùa hè này. Vấn đề là Barca sẽ bán những cầu thủ chất lượng như Busquets với giá bao nhiêu và liệu họ có thể thay thế được những người bị thanh lý hay không?

Barca đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị và chưa tìm ra lối thoát. Giờ đây, họ đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng khác do dịch COVID-19 gây ra. Đội bóng xứ Catalunya sẽ đối mặt với một mùa hè đầy khó khăn khi phải giải quyết quá nhiều vấn đề.

Theo Thethaovanhoa.vn
HLV Barca làm rõ tương lai Messi
HLV Barca làm rõ tương lai Messi

Trong hợp đồng của Messi có điều khoản cho phép anh được tự do ra đi cuối mùa này. Vì thế trong thời gian qua đã xuất hiện nhiều tin đồn cầu thủ người Argentina sẽ rời sân Camp Nou trong bối cảnh đang gặp bất đồng với phía ban quản trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN