Hoàng Anh Gia Lai áp đảo ở đội hình tuyển Việt Nam

Văn Hậu chấn thương và Trọng Hoàng sa sút khiến HLV Park Hang-seo có thể phải bố trí Hồng Duy và Văn Thanh thay thế ở hai cánh hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Chú thích ảnh
Cầu thủ HAGL có thể ra sân nhiều hơn ở đội hình xuất phát tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: HAGL FC

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình lịch sử của mình trước những đối thủ hàng đầu châu Á từ tháng 9 tới. Giải đấu khắc nghiệt không có chỗ cho những sai lầm và với HLV rất kiên định với lựa chọn cũ như thầy Park, không dễ có cơ hội cho tân binh lọt vào đội hình chính thức.

Trương Văn Thiết rất khó lọt vào "mắt xanh" của chiến lược gia người Hàn Quốc để thế chỗ Văn Hậu đang gặp chấn thương. Hậu vệ của Viettel thừa sức mạnh nhưng thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Ở AFC Champions League 2021, Văn Thiết cũng không phải là cái tên thi đấu nổi bật. HLV Park Hang-seo muốn thử nghiệm Văn Thiết, tạo sự cạnh tranh cho vị trí hậu vệ trái của đội tuyển Việt Nam.

Trước Văn Thiết, HLV Park Hang-seo đã chuẩn bị phương án Hồng Duy, Văn Xuân và có thể là Hồ Tấn Tài. Đó đều là những cái tên nổi trội hơn hậu vệ của Viettel về kinh nghiệm ở đội tuyển.

Hồng Duy là sự lựa chọn tối ưu để thay thế Văn Hậu khi nhiều năm qua, cầu thủ HAGL đã làm việc với thầy Park. Tại UAE tháng 6 vừa qua, chính Hồng Duy là người đá thay Văn Hậu ở đội hình ra sân gặp Indonesia và có đường chuyền cho Tiến Linh mở tỷ số.

Hồng Duy được đánh giá cao ở khả năng phối hợp với những người đồng đội HAGL tại đội tuyển Việt Nam. Khi Văn Hậu chấn thương, thầy Park sẽ tin dùng cầu thủ gốc Bình Phước hơn những Văn Xuân hay Văn Thiết, những người chưa từng trải nghiệm thi đấu quốc tế.

Ở cánh phải, Văn Thanh là lựa chọn thay thế Trọng Hoàng khi cầu thủ Viettel thời gian qua không để lại ấn tượng như trước.

Tại UAE, Trọng Hoàng sa sút trông thấy sau khi trở lại. Đến Thái Lan dự AFC Champions League cùng Viettel, Trọng Hoàng cũng có vấn đề về phong độ. Cánh phải của đội tuyển Việt Nam ngoài Trọng Hoàng còn có Văn Thanh và Tấn Tài.

Một cầu thủ HAGL được chờ đợi sẽ trở lại là Tuấn Anh. Tiền vệ này đặc biệt quan trọng với đội tuyển Việt Nam sau khi Hùng Dũng chấn thương dài hạn. Nếu Tuấn Anh trở lại, HLV Park Hang-seo có thể dùng cầu thủ gốc Thái Bình kết hợp với những người HAGL khác như Xuân Trường, Minh Vương ở giữa sân.

Đội tuyển Việt Nam đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 với tâm thế cửa dưới và HLV Park Hang-seo có cơ hội để thử nghiệm nhiều phương án tấn công.

Theo Thethaovanhoa.vn
Đội tuyển Việt Nam phá thế cửa dưới
Đội tuyển Việt Nam phá thế cửa dưới

Bị đánh giá thấp nhất bảng B, HLV Park Hang-seo có thể phải chấp nhận chơi phòng ngự theo kiểu “cửa dưới” trước những đối thủ rất mạnh ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Nhưng không vì thế mà đội tuyển Việt Nam không thể nghĩ về kết quả tích cực trước cả các đối thủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN