Xuất khẩu dầu thô của Nga tăng mạnh ngay trước lệnh trừng phạt

Xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng trở lại đây, do nhiều nhà nhập khẩu gấp rút mua dầu giá rẻ từ Nga trước khi lệnh trừng phạt có hiệu lực từ đầu tháng tới.

Chú thích ảnh
Cơ sở khai thác dầu khí của Tập đoàn Gazprom, Nga. Ảnh: ITAR-TASS/TTXVN

Theo số liệu do Bloomberg công bố ngày 7/8, xuất khẩu dầu bằng đường biển của Nga tăng lên mức 3,6 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ đầu tháng 6. Tính trung bình trong bốn tuần kết thúc vào ngày 4/11, sản lượng xuất khẩu này đạt 3,18 thùng/ngày, cũng là mức cao nhất kể từ tháng 8.

Xuất khẩu bằng đường biển sang các nước Địa Trung Hải, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, tăng nhẹ trong 4 tuần qua, trong khi lượng dầu xuất sang Bulgaria và Romania gần như không thay đổi, đạt 167.000 thùng/ngày, chỉ bằng một nửa so với thời điểm tháng 6 vừa qua.

Ở chiều hướng khác, lượng dầu Nga xuất sang châu Á không tính các chuyến tàu có “điểm đến không xác định” trong cùng thời điểm đạt 2,067 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Tính trong tuần từ 29/10-4/11, doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Nga đạt 149 triệu USD, tăng 16 triệu USD so với tuần trước đó và là mức cao nhất trong 5 tuần trở lại đây.

Mỹ và phương Tây có kế hoạch áp trần giá đối dầu mỏ của Nga được vận chuyển bằng đường biển, dự kiến có hiệu lực vào ngày 5/12. Mức giá ban đầu chưa được ấn định nhưng sẽ được đưa ra trong những tuần tới.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo Oilprice)
G7 thông qua 'kế hoạch chưa từng thấy' đối với dầu mỏ của Nga
G7 thông qua 'kế hoạch chưa từng thấy' đối với dầu mỏ của Nga

Một số nguồn tin ngày 3/11 cho biết Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) và Australia đã nhất trí thiết lập một mức giá cố định sau khi đạt đồng thuận về việc áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN