Truyền thông Triều Tiên nêu bật nỗ lực khắc phục hậu quả 3 cơn bão liên tiếp

Ngày 10/9, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã nêu bật những nỗ lực của đảng Lao động và nhân dân Triều Tiên khắc phục những thiệt hại do mưa bão gây ra ở các tỉnh phía Đông của đất nước.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, trái) thị sát khu vực bị bão Maysak tàn phá tại tỉnh Nam Hamgyong. Ảnh (do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng phát ngày 6/9/2020): AFP/TTXVN

Những tuần gần đây Triều Tiên liên tiếp phải hứng chịu 3 cơn bão, mới đây nhất là bão Haishen đổ bộ các vùng phía Đông nước này ngày 7/9 vừa qua. Trước đó, cơn bão Maysak đã cuốn trôi hơn 2.000 ngôi nhà, 60.000 mét đường, 59 cây cầu sập đổ và hệ thống đường sắt cũng bị hư hại nặng nề.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên - ngày 10/9 đăng bài bình luận ca ngợi những nỗ lực "chiến đấu quên mình" của Triều Tiên để khắc phục hậu quả thiên tai.

Bài báo viết: "Sức mạnh đoàn kết của một quốc gia được thể hiện rõ nhất khi đất nước đứng trước khó khăn khắc nghiệt" và "chính khó khăn đã khiến cả dân tộc đoàn kết vươn lên".

Bài báo cũng nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Triều Tiên thể hiện tinh thần đoàn kết hơn bao giờ hết trong nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai và đối phó với đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Lở đất tại Geoje, tỉnh Nam Gyeongsang (Hàn Quốc) khi bão Haishen đổ bộ, ngày 7/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, truyền thông Triều Tiên đưa tin khoảng 12.000 đảng viên ưu tú ở Bình Nhưỡng đã đến tỉnh Hamgyong bị bão tàn phá nặng nề để hỗ trợ địa phương này. Chuyến đi cứu hộ của các đảng viên ưu tú được tổ chức sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuần trước viết thư kêu gọi các đảng viên ở Bình Nhưỡng đi đầu trong nỗ lực khắc phục hậu quả của các cơn bão gần đây. Ngoài ra, nhiều người dân Triều Tiên trên cả nước cũng đã tình nguyện tham gia các nỗ lực cứu nạn, cứu hộ sau bão.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9/9 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì một cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên để thảo luận về thiệt hại do bão gây ra và điều động lực lượng khẩn cấp tới các khu vực bị thiệt hại.

Mạnh Hùng - Trần Hưng (TTXVN)
Trung Quốc khôi phục cảnh báo vàng về mưa bão
Trung Quốc khôi phục cảnh báo vàng về mưa bão

Ngày 16/8, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc đã khôi phục mức cảnh báo màu vàng về tình trạng mưa bão ở một số tỉnh và khu vực, trong khoảng thời gian từ sáng cùng ngày đến sáng 17/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN