Trung Quốc kích hoạt phản ứng khẩn cấp do bão Yagi

Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 4/9 đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ IV với lũ lụt tại các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và Vân Nam sau bão Yagi.
Chú thích ảnh
Tàu thuyền neo đậu tránh bão Yagi tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 4/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Bão Yagi, cơn bão thứ 11 của năm tính theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, được dự báo có thể gây lở đất dọc các khu vực ven biển từ Wanning của Hải Nam đến Dianbai của Quảng Đông trong ngày 6/9. Từ ngày 5-8/9, mưa lớn sẽ trút xuống Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam, khiến mực nước trên các con sông nhỏ và trung bình ở các tỉnh này có thể vượt mốc báo động lũ lụt.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã phái 2 nhóm công tác đến Hải Nam và Quảng Đông để hướng dẫn công tác giảm thiểu và phòng chống mưa bão và lũ lụt. 

Chú thích ảnh
Ngập lụt do mưa lớn gây ra bởi bão Yagi ở tỉnh Rizal, Philippines ngày 2/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, tại Philippines, Cơ quan dân phòng nước này (OCD) cho biết số người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất sau bão Yagi và mưa mùa ở Tây Nam đã tăng lên thành 15 người, trong khi 15 người khác bị thương và 21 người vẫn đang mất tích. 

Từ cuối tuần trước, mưa xối xả do bão Yagi và mưa mùa Tây Nam đã gây lũ lụt diện rộng tại thủ đô Manila và nhiều khu vực khác của Philippines. OCD cho biết bão Yagi đã ra khỏi Philippines sáng 4/9 sau khi gây ảnh hưởng đến gần 450.000 hộ gia đình (khoảng 1,7 triệu  người), chủ yếu ở khu vực Bicol. Ngoài ra, gần 89.000 người đã phải tới lánh nạn ở các nơi trú ẩn do chính phủ quản lý. 

Ước tính, bão Yagi gây thiệt hại khoảng 351 triệu peso (tương đương 6,2 triệu USD) cho nông nghiệp và cơ sở hạ tầng của Phillipines. Trung bình mỗi năm nước này đón nhận khoảng 20 cơn bão.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà máy lọc dầu Samref tại thành phố cảng Yanbu (Saudi Arabia) bên bờ Biển Đỏ. Ảnh: mathrubhumi.com/TTXVN

CEO Saudi Aramco cảnh báo cú sốc năng lượng chưa từng có, thế giới mất 3 tỷ thùng dầu

Tổng Giám đốc Saudi Aramco Amin Nasser cảnh báo cuộc xung đột tại Trung Đông đã khiến thị trường năng lượng toàn cầu mất khoảng 3 tỷ thùng dầu, gây ra cú sốc chưa từng có. Đáng lo ngại, ngay cả khi chiến sự kết thúc, nhu cầu tiêu thụ phục hồi và việc bổ sung kho dự trữ có thể tiếp tục đẩy thị trường vào tình trạng căng thẳng.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.