Trung Quốc đẩy mạnh đoàn kết, hợp tác quốc tế về xóa đói giảm nghèo

Hội thảo lý luận quốc tế về "Xóa đói giảm nghèo và trách nhiệm của các chính đảng" do Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tỉnh ủy Phúc Kiến đồng tổ chức diễn ra tại Phúc Châu, Phúc Kiến từ ngày 12-13/10.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng tới Hội thảo. Ngoài ra, lãnh đạo của nhiều nước khác như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith, Tổng thống Namibia Hage Geingob, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez… đã lần lượt chúc mừng Hội thảo bằng thư hoặc phát biểu trực tuyến.  

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tống Đào đọc Thư chúc mừng Hội thảo của Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Ảnh: Vĩnh Hà/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tổng cộng có khoảng 400 đại biểu đại diện các đảng phái chính trị, đại sứ các nước tại Trung Quốc, đại diện các tổ chức quốc tế tại Trung Quốc, các chuyên gia, học giả, đại diện cơ quan truyền thông các nước đang phát triển thường trú tại Trung Quốc… đến từ hơn 100 quốc gia đã tham dự Hội thảo bằng cả hai hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Các đại biểu đã tiến hành giao lưu, trao đổi xung quanh một số chủ đề như "Công tác xóa đói giảm nghèo tại Trung Quốc và thế giới", "Xóa đói giảm nghèo và sự phát triển bền vững của nhân loại", "Vai trò, trách nhiệm của chính đảng trong công tác xóa đói giảm nghèo". Lễ khai mạc của Hội thảo đã được phát trực tiếp trên phạm vi toàn cầu.

Phát biểu tại Hội thảo, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tống Đào khẳng định, hiện nay tiến trình xóa đói giảm nghèo trên toàn thế giới đang đứng trước nhiều thách thức, chính đảng của các nước cần chung tay gánh vác trách nhiệm xóa đói giảm nghèo, không ngừng trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác quốc tế về xóa đói giảm nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến Vu Vĩ Quốc nhấn mạnh cần luôn coi công tác xóa đói giảm nghèo là biện pháp chiến lược để củng cố nền tảng cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc; cần kiên trì khuyến khích toàn diện động lực nội tại của việc xóa đói giảm nghèo; cần kiên trì áp dụng biện pháp xóa đói giảm nghèo phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương và cần thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo một cách thường xuyên, liên tục.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Vĩnh Hà/TTXVN

Đại biểu các nước tham dự Hội thảo đánh giá cao thành tựu to lớn về công tác xóa đói giảm nghèo mà Trung Quốc đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng với nòng cốt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Trong bối cảnh tình hình mới về công tác xóa đói giảm nghèo của nhân loại hiện nay, cộng đồng quốc tế, bao gồm chính đảng các nước cần gánh vác trách nhiệm to lớn về xóa đói giảm nghèo, chung tay hành động, hợp tác chặt chẽ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nhằm nỗ lực xây dựng một thế giới không còn đói nghèo, cùng thịnh vượng.

Hội thảo do Phó Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Quách Nghiệp Châu chủ trì. Ngoài việc giao lưu, trao đổi lý luận, các đại biểu trực tiếp tham dự Hội thảo còn đến thành phố Ninh Đức, vốn là địa phương nghèo nhất tỉnh Phúc Kiến, để tiến hành khảo sát về thực tiễn công tác xóa đói giảm nghèo tại tỉnh này.

 Vĩnh Hà - Tiến Trung  (TTXVN)
Trung Quốc đẩy mạnh 'quyền lực mềm' qua hợp tác vũ trụ với châu Phi
Trung Quốc đẩy mạnh 'quyền lực mềm' qua hợp tác vũ trụ với châu Phi

Nhiều chuyên gia đánh giá việc Trung Quốc hỗ trợ tài chính cho chương trình vũ trụ của các quốc gia châu Phi là nước cờ để Bắc Kinh đẩy mạnh quyền lực mềm tại “Lục địa Đen”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN