Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN
Theo tờ Kyiv Independent, tuyên bố của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đề xuất khả năng tổ chức một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga và Mỹ bên lề hội nghị này.
"Tôi sẽ không đại diện cho đất nước của chúng ta ở đó. Làm sao chúng ta có thể đến Nam Phi để tham dự một cuộc họp G20 rất quan trọng khi ‘tịch thu đất đai’ và ‘diệt chủng’ là những chủ đề chính được thảo luận", Tổng thống Trump nói với các phóng viên, ám chỉ đến địa điểm tổ chức hội nghị. Ông Trump đã nhiều lần cáo buộc Nam Phi vi phạm nhân quyền đối với người Afrikaner da trắng tại nước này.
Về phần mình, chính phủ Nam Phi bác bỏ những cáo buộc của ông Trump, khẳng định các tuyên bố đó là "không đúng sự thật".
Ông Trump cho biết Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance sẽ đại diện cho Washington tại hội nghị G20.
Trước đó, Điện Kremlin cũng thông báo Tổng thống Putin sẽ không tham dự, và người thay mặt ông tại hội nghị là Phó Chánh Văn phòng Maksim Oreshkin.
Trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, Tổng thống Trump đã tìm cách tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Tuy nhiên, nỗ lực kéo dài nhiều tháng qua của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine - được đánh dấu bằng những thay đổi thường xuyên và mạnh mẽ trong chính sách của Washington - vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể khi các bên liên quan tiếp tục bác bỏ lệnh ngừng bắn.
Một hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump tại Budapest trước đó đã bị hủy bỏ, được cho là do chính quyền Mỹ nhận thấy Điện Kremlin không chấp nhận thỏa hiệp về các yêu sách tối đa của mình.
Kể từ khi Tổng thống Trump trở lại nhiệm sở vào tháng 1, ông mới chỉ gặp nhà lãnh đạo Nga một lần, vào tháng 8, tại hội nghị thượng đỉnh cấp cao ở Alaska.