Toàn bộ 20 binh sĩ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại Gruzia

Ngày 12/11, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo toàn bộ 20 binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay vận tải quân sự Lockheed C-130 Hercules của nước này tại Gruzia hôm 11/11.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ rơi máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ gần khu vực biên giới Gruzia - Azerbaijan ngày 11/11/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Trước đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận máy bay C-130 Hercules đang trên đường từ Azerbaijan về Thổ Nhĩ Kỳ thì bị rơi tại khu vực Sighnaghi, thuộc vùng Kakheti, giáp giới Azerbaijan. Thông cáo cho biết trên máy bay có tổng cộng 20 người. Hiện nhà chức trách vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ rơi máy bay.

Các lãnh đạo của Azerbaijan và Gruzia, cùng với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tom Barrack, bày tỏ tinh thần đoàn kết của nước này với Thổ Nhĩ Kỳ sau thảm kịch. Công ty Lockheed Martin của Mỹ, nhà sản xuất máy bay C-130 Hercules - cũng gửi lời chia buồn và cam kết hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình điều tra.

C-130 Hercules là loại máy bay vận tải quân sự 4 động cơ cánh quạt, được sử dụng rộng rãi bởi nhiều lực lượng không quân trên thế giới. Với khả năng cất hạ cánh trên đường băng dã chiến, loại máy bay này thường được dùng để vận chuyển hàng hóa, binh sĩ, cũng như trong các nhiệm vụ trinh sát và cứu hộ.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở các kênh khẩn cấp hỗ trợ du khách trong vùng lụt Bangkok

Mở các kênh khẩn cấp hỗ trợ du khách trong vùng lụt Bangkok

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trước tình trạng mưa lụt gây gián đoạn giao thông nghiêm trọng tại thủ đô Bangkok, các cơ quan chức năng Thái Lan đã triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm hỗ trợ người dân và du khách di chuyển đến các sân bay, đồng thời xử lý các sự cố chậm, lỡ chuyến bay.

Mỹ - Iraq chuyển trọng tâm hợp tác từ quân sự sang kinh tế

Mỹ - Iraq chuyển trọng tâm hợp tác từ quân sự sang kinh tế

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi mới đây đã thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ song phương, trong bối cảnh Washington và Baghdad chuẩn bị chuyển trọng tâm hợp tác từ lĩnh vực quân sự sang quan hệ đối tác kinh tế dài hạn.