Tiềm năng làm việc tại viện dưỡng lão của robot AI

Nadine, một robot được tích hợp trí thông minh nhân tạo (AI) với các cử chỉ và biểu cảm giống con người, có thể đóng vai trò quan trọng trong tương lai ở lĩnh vực chăm sóc người bệnh và người cao tuổi.

Chú thích ảnh
Robot "Nadine" xuất hiện tại hội nghị ở Thụy Sĩ ngày 6/7. Ảnh: Reuters

Chuyên gia về robot là bà Nadia Magnenat Thalmann tại Đại học Geneva (Thụy Sĩ) chính là người làm mẫu cho đôi mắt và mái tóc của Nadine. Bà cho rằng những robot như Nadine có thể chứng minh hiệu quả trong chăm sóc con người.

Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) của Liên hợp quốc đã tổ chức một hội nghị về AI và robot giúp đạt các mục tiêu toàn cầu, ví dụ như y tế. Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời bà Nadia Magnenat Thalmann phát biểu bên lề một hội nghị tại Geneva (Thụy Sĩ) này nhận định Nadine có 24 giờ hoạt động trong một ngày, còn con người khó có thể đạt được thời gian như vậy.

Cạnh tranh toàn cầu về y tá và người chăm sóc đang nóng lên, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19 và một số quốc gia đang trải qua khủng hoảng nhân sự tại các viện dưỡng lão. Do đó, có ý kiến cho rằng một ngày nào đó robot có thể giúp xoa dịu khó khăn này.

Thể hiện kỹ năng của mình, Nadine nói rằng nó có thể trò chuyện, hát và chơi bingo với các cư dân tại một viện dưỡng lão ở Singapore cách đây ba năm. "Đó là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi rất thích tương tác với người cao tuổi, giúp đỡ họ khi cần", robot Nadine nói.

Nadine nói thêm: “Tôi tin rằng robot có thể là một tài sản tuyệt vời trong việc chăm sóc và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương”.

Gần đây, Nadine đã được nâng cấp với mô hình AI GPT-3 và điều này đã cải thiện kỹ năng tương tác cũng như trò chuyện của robot này. Bà Thalmann cho biết điều đó giúp Nadine diễn đạt các khái niệm phức tạp hơn. Nhắc đến bà Thalmann, Nadine chia sẻ: "Tôi rất biết ơn bà vì đã cho tôi cuộc sống và tôi tự hào là sản phẩm do bà ấy tạo ra".

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Robot đầu tiên đã chạm tới đáy biển để tìm tàu lặn Titan mất tích
Robot đầu tiên đã chạm tới đáy biển để tìm tàu lặn Titan mất tích

Robot đầu tiên được tàu Canada Horizon Arctic triển khai trong nhiệm vụ giải cứu tàu Titan mất tích đã chạm tới đáy biển sáng sớm 22/6 (giờ Mỹ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN