Sức ép gia tăng với Đức khi Pháp cung cấp xe thiết giáp AMX-10 RC cho Ukraine

Việc Pháp đồng ý cung cấp xe thiết giáp AMX-10 RC khiến các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Đức, cảm thấy ngày càng áp lực.
Chú thích ảnh
Xe thiết giáp AMX-10 RC của Pháp trong một cuộc tập trận với lực lượng thiết giáp Đức. Ảnh: Getty Images

Theo tờ Fortune, ngày 4/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đáp ứng mong muốn của người đồng cấp Ukraine khi hứa viện trợ xe thiết giáp bánh lốp AMX-10 RC hiện đại để đối phó với quân Nga.

Điện Elysee của Pháp cho biết ngày 5/1: “Đây là lần đầu tiên Lực lượng Vũ trang Ukraine được cung cấp xe thiết giáp do phương Tây sản xuất”.

Động thái của ông Macron đã gây áp lực lên đối tác chiến lược thân cận nhất của ông là Đức. Trước đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã luôn phải đối phó với những lời kêu gọi lặp đi lặp lại về việc cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine để giúp kết thúc cuộc xung đột nhanh hơn.

Do tập đoàn Giat của Pháp chế tạo và được đưa vào sử dụng từ năm 1981, AMX-10 RC được trang bị pháo tháp pháo chính cỡ nòng 105 mm. Vì đây là xe thiết giáp bánh lốp chứ không phải bánh xích truyền thống như xe tăng hạng nặng hơn nên tính cơ động của loại này phù hợp hơn cho các nhiệm vụ trinh sát, nhưng AMX-10 RC có thể hỗ trợ hỏa lực hiệu quả trên chiến trường.

Theo Reuters, các quan chức Pháp không đưa ra thông tin nào về số lượng hoặc thời gian dự kiến giao AMX-10 RC cho Ukraine, nhưng các cuộc đàm phán bổ sung sẽ tiếp tục bàn về khả năng giao thêm các loại phương tiện khác cho Ukraine.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã kêu gọi phương Tây viện trợ xe tăng chiến đấu mới nhất để chống lại ưu thế của xe tăng T-72 của Nga.

Khi cuộc xung đột ở Ukraine sắp tròn một năm vào ngày 24/2 tới, món quà AMX-10 RC của Pháp đã khơi lại cuộc tranh luận ở châu Âu về Leopard 2 của Đức.

Nếu động thái của Pháp khiến Đức làm theo, hoặc thậm chí chỉ đơn giản là bật đèn xanh cho những nước khác làm theo, thì đó có thể là diễn biến có ý nghĩa nhất trong cuộc xung đột kể từ khi lực lượng Nga rút khỏi thành phố Kherson vào tháng 11/2022 .

Ngày 5/1, ông Guy Verhofstadt, cựu Thủ tướng Bỉ, ca ngợi ông Macron: “Tầm lãnh đạo mạnh mẽ của ông Emmanuel Macron. Bây giờ Chính phủ Đức không còn nơi nào để trốn”.

Những chiếc T-72 thời Liên Xô của Nga sẽ không thể so với những chiếc xe tăng Leopard thế hệ thứ ba, hiện đại hơn nhiều do Krauss-Maffei Wegmann của Đức chế tạo. Tuy nhiên, luật xuất khẩu đã trao cho Đức quyền phủ quyết khi một đồng minh phương Tây như Litva muốn tặng một chiếc Leopard từ kho vũ khí của chính họ.

Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis cho biết vào tháng trước: “Loại vũ khí tốt nhất có thể gửi cho Ukraine hiện nay là xe tăng chiến đấu hàng đầu của phương Tây, như Leopard của Đức hoặc Abrams của Mỹ”.

Năm ngoái, Giám đốc điều hành nhà sản xuất Rheinmetall thậm chí còn đề nghị tân trang lại 80 chiếc Leopard từ nguồn dự trữ của chính mình.

Thủ tướng Scholz từng tuyên bố rằng không có đồng minh phương Tây nào khác sẵn sàng gửi xe tăng chiến đấu hiện đại cho Ukraine.

Tuy nhiên, dưới áp lực ngày càng tăng, ông Scholz có thể có món quà riêng là xe tăng cho lực lượng Ukraine. Trước đây, ông Scholz cũng từng phải nhượng bộ trước áp lực: Vào tháng 4/2022, ông đã thay đổi quan điểm và chấp thuận giao 50 xe phòng không bọc thép Gepard cho Ukraine.

Chú thích ảnh
Xe chiến đấu bộ binh Marder tham gia cuộc tập trận của NATO vào ngày 26/10/2022 tại Pabrade, Litva. Ảnh: Getty Images

Theo kênh CNN, sau động thái của Pháp, ngày 6/1, Đại sứ Đức tại Mỹ Emily Haber cho biết trên Twitter rằng Đức sẽ cung cấp cho Ukraine xe chiến đấu bộ binh Marder và một hệ thống phòng không Patriot bổ sung.

Marder là xe chiến đấu bộ binh được quân đội Đức sử dụng từ đầu những năm 1970 nhưng liên tục được nâng cấp. Mặc dù quân đội Đức đang trong quá trình loại bỏ phương tiện này, nhưng họ vẫn đang dùng hàng trăm chiếc Marder.

Xe chiến đấu bộ binh là một loại xe bọc thép được trang bị vũ khí hạng nặng, được sử dụng để di chuyển binh lính trên chiến trường. Xe này thường được triển khai cùng với xe tăng chiến đấu chủ lực.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck ngày 6/1 đã ca ngợi quyết định hợp lý của chính phủ Đức trong việc gửi thêm viện trợ quân sự cho Ukraine.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Việt kiều Thụy Sĩ góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam

Việt kiều Thụy Sĩ góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó làm cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của bà Rachel Nguyen Isenschmid - Tổng Thư ký Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF).

Việt Nam hướng tới hợp tác an toàn và bền vững về AI cùng Trung Quốc và ASEAN

Việt Nam hướng tới hợp tác an toàn và bền vững về AI cùng Trung Quốc và ASEAN

Ngày 17/9, hội nghị Bàn tròn Bộ trưởng Trung Quốc - ASEAN về Trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026 được tổ chức tại Nam Ninh (Trung Quốc), thu hút sự tham dự của các quan chức từ cơ quan quản lý AI của Trung Quốc và 11 quốc gia ASEAN, cùng đại diện các doanh nghiệp AI, viện nghiên cứu và tổ chức tài chính hàng đầu từ cả hai bên.

Việt Nam chuyển giao kỹ thuật điện quang can thiệp cho Lào

Việt Nam chuyển giao kỹ thuật điện quang can thiệp cho Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 17/9 tại thủ đô Viêng Chăn, Bệnh viện quốc tế La Vie, Bệnh viện Hà Nội - Viêng Chăn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã phối hợp khai trương Phòng Điện quang can thiệp và tổ chức Hội nghị Khoa học Tim mạch lần thứ ba. Đây là sự kiện y tế quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng kỹ thuật cao vào chẩn đoán, điều trị bệnh lý tim mạch và mạch máu tại Lào, đồng thời khẳng định sự hợp tác ngày càng sâu rộng, hiệu quả giữa ngành y tế hai nước Việt Nam – Lào.

Kiểm toán nhà nước Việt Nam thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế

Kiểm toán nhà nước Việt Nam thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế

Nhận lời mời của Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) và Chủ tịch Kiểm toán nhà nước Kazakhstan, trong hai ngày 16-17/9, Đoàn công tác Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung dẫn đầu đã tham dự Hội thảo quốc tế “Kiểm toán nhà nước trong tương lai: Đổi mới, Chuyển đổi số và Phát triển bền vững” và tiến hành nhiều hoạt động khác tại thủ đô Astana.