Theo Trung tâm Quản lý Thiên tai Sri Lanka (DMC), mưa lớn kỷ lục trút xuống từ cuối tuần trước đã ảnh hưởng tới gần một triệu người trên khắp đảo quốc Nam Á này. Khoảng 200.000 người buộc phải sơ tán và di dời tới 1.275 điểm trú ẩn khẩn cấp do chính quyền và quân đội thiết lập.
Mưa lớn liên tiếp khiến nhiều con sông dâng cao, nhấn chìm toàn bộ các thị trấn và vùng trũng, trong khi khu vực đồi núi ghi nhận nhiều vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Đặc biệt, việc nước lũ làm vỡ đập hồ chứa Mavil Aru ở miền Đông Sri Lanka khiến tình hình thêm phức tạp, buộc lực lượng chức năng phải khẩn trương sơ tán người dân.
Hơn 24.000 binh sĩ, cảnh sát và lực lượng không quân đang được huy động để tiếp cận các khu vực bị cô lập. Không quân Sri Lanka đã sử dụng trực thăng để đưa hơn 120 người dân mắc kẹt đến nơi an toàn, trong khi khoảng 2.000 người khác được di dời lên vùng cao đề phòng mực nước tiếp tục dâng.
Trực thăng của không quân Sri Lanka thả hàng cứu trợ cũng như vận chuyển các hàng cứu trợ cần thiết và cứu hộ di chuyển người dân bị mắc kẹt tại các vùng nước dâng cao. (Xem video dưới đây. Nguồn: Reuters)
Thủ đô Colombo là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với hàng chục gia đình còn bị mắc kẹt trong nhà do nước lũ bao vây. Tại vùng ngoại ô Kelaniya, hàng nghìn người phải sống trong các khu tạm trú, chờ nước rút để có thể trở về nhà. Nhiều người cho biết nguồn hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt tối thiểu.
“Chị tôi và tôi cùng bốn đứa trẻ bị kẹt trên tầng trên suốt hai ngày. Chúng tôi gần như cạn kiệt đồ ăn, tối qua chỉ còn bánh quy và nước cho bọn trẻ”, một người dân địa phương chia sẻ. Gia đình này sau đó được giải cứu bằng thuyền cứu trợ và tạm thời ở nhờ nhà người thân.
Bộ Thủy lợi Sri Lanka nhận định mực nước lũ có thể bắt đầu rút trong vòng ba ngày tới khi bão Ditwah di chuyển dần về phía Nam Ấn Độ. Chính quyền cũng cho biết điện, nước sạch và hệ thống thông tin liên lạc sẽ được khôi phục từng phần, sau khi nhiều đường dây truyền tải và trạm biến áp bị cuốn trôi.
Không chỉ Sri Lanka, mưa lớn kéo dài trong khu vực Đông Nam Á và Nam Á cũng gây thiệt hại nghiêm trọng tại Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Giới chức các nước này cho biết tổng số người thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất đã vượt 600 người, trong khi hàng chục nghìn người khác phải sơ tán. Liên hợp quốc và các cơ quan nhân đạo quốc tế đang kêu gọi tăng cường hỗ trợ khẩn cấp cho các quốc gia bị ảnh hưởng, đồng thời cảnh báo rủi ro thiên tai còn kéo dài do biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan.