Saudi Arabia chấp thuận đại diện ngoại giao của Iran

Hãng thông tấn Iran (IRNA) ngày 5/8 đưa tin Saudi Arabia đã đồng ý tiếp nhận một nhà ngoại giao Iran đại diện cho lợi ích của Tehran tại vương quốc Hồi giáo này. Đây là một động thái hiếm hoi kể từ sau khi quan hệ giữa hai quốc gia bị đổ vỡ cách đây 2 năm.

Chú thích ảnh
Biểu tình bạo động tại Đại sứ quán Saudi Arabia ở Tehran, Iran ngày 2/1/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Một nguồn tin ngoại giao nêu rõ Saudi Arabia đã chấp thuận cấp thị thực cho đại diện ngoại giao của Iran. Các nhà quan sát coi đây là bước đi ngoại giao tích cực trong quan hệ hai nước. Văn phòng đại diện của Iran sẽ được thành lập bên trong phái bộ ngoại giao Thụy Sĩ tại Saudi Arabia, dựa trên một thỏa thuận ký năm 2017.

Saudi Arabia hiện chưa có bình luận gì về thông tin trên.

Hai nước đã cắt đứt quan hệ ngoại giao vào tháng 1/2016 sau vụ người biểu tình Iran đột nhập và phóng hỏa Đại sứ quán Saudi Arabia tại thủ đô Tehran và lãnh sự quán tại thành phố Mashhad nhằm phản đối việc chính quyền Riyadh hành quyết giáo sĩ Hồi giáo dòng Shi'ite Nimr al-Nimr.

Saudi Arabia và Iran sau đó đã nhất trí với đề nghị của Thụy Sĩ về chính sách văn phòng đại diện đóng vai trò là kênh ngoại giao liên lạc giữa hai nước.

TTXVN/Báo Tin tức
Căng thẳng Iran - Saudi Arabia: Bài toán khó cho OPEC
Căng thẳng Iran - Saudi Arabia: Bài toán khó cho OPEC

Cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Saudi Arabia và Iran đã tạo ra một phép thử mới cho Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đặc biệt trong bối cảnh liên minh sản xuất dầu mỏ này đang trải qua giai đoạn thách thức như hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN