Iran, Saudi Arabia cáo buộc nhau hủy hoại an ninh khu vực

Ngày 10/1, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir đã cáo buộc Iran can thiệp vào công việc nội bộ của các nước Arab và phá hoại an ninh khu vực.

Lời cáo buộc này được đưa ra tại cuộc họp khẩn của Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Cairo của Ai Cập nhằm thảo luận về căng thẳng gia tăng gần đây giữa Saudi Arabia và Iran.

Cuộc khủng hoảng giữa hai quốc gia xuất khẩu dầu mỏ quan trọng này nổ ra sau khi Riyadh hành quyết giáo sĩ dòng ShiitenNimr al-Nimr, dẫn tới bùng phát các cuộc biểu tình phản đối Saudi Arabia tại các nước có người Hồi giáo Shiite chiếm đa số. Tại Iran đã xảy ra một loạt vụ tấn công đốt phá nhằm vào Đại sứ quán và Lãnh sự quán Saudi Arabia. Phản ứng trước các vụ tấn công này, Riyadh tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran.

Iran, Saudi Arabia cáo buộc nhau hủy hoại an ninh khu vực ảnh 1

Tổng thư ký GCC Abdullatif bin Rashid Al-Zayani (trái) và Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir tại cuộc họp báo ngày 9/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng al-Jubeir nói rằng những vụ tấn công này rõ ràng phản ánh cách tiếp cận mà chính sách của Iran áp dụng đối với khu vực Arab, cụ thể là can thiệp vào công việc nội bộ của các nước trong khu vực cũng như kích động xung đột giáo phái, làm suy yếu an ninh và ổn định. Trong khi đó, Tổng Thư ký AL Nabil al-Arabi cáo buộc Tehran có “những hành vi khiêu khích”. Tại cuộc họp, các ngoại trưởng Arab kêu gọi thống nhất một lập trường chung cứng rắn và rõ ràng, theo đó yêu cầu Iran chấm dứt mọi hình thức can thiệp vào công việc nội bộ của các nước Arab.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ra tuyên bố buộc tội Riyadh lợi dụng cuộc tranh cãi với Tehran để "tác động tiêu cực" tới cuộc hòa đàm về Syria. Tuy nhiên, ông Zarif khẳng định Iran sẽ không để điều đó xảy ra. Tuyên bố này được đưa ra đúng vào dịp Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về vấn đề Syria Staffan de Mistura có chuyến thăm tới Tehran, một tuần sau khi Saudi Arabia tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran.

Hội đồng Bảo An LHQ đang thúc đẩy một kế hoạch kéo dài 18 tháng nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài gần 5 năm qua tại Syria cũng như các cuộc đàm phán gần đây được tổ chức nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình tại quốc gia Trung Đông này. Saudi Arabia và Iran nằm trong số các nước tham gia các cuộc đàm phán này, nhưng cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai quốc gia này làm dấy lên lo ngại hòa đàm có nguy cơ đổ vỡ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.