Pháp ủng hộ 'Kế hoạch Chiến thắng', cung cấp chiến đấu cơ Mirage 2000 cho Ukraine

Ngoại trưởng Jean-Noel Barrot tuyên bố Pháp sẵn sàng tập hợp các nước phương Tây ủng hộ "Kế hoạch Chiến thắng" của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky và Paris cởi mở với ý tưởng mời Kiev gia nhập NATO.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot phát biểu tại một cuộc họp báo ở Beirut tháng 9/2024. Ảnh: Getty Images

Trong chuyến thăm Kiev ngày 19/10, khi cùng người đồng cấp Ukraine Andrey Sibiga họp báo, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot tuyên bố nước này sẵn sàng tập hợp các nước phương Tây ủng hộ "Kế hoạch Chiến thắng" của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Một chiến thắng của Nga… sẽ đẩy trật tự quốc tế vào hỗn loạn. Đó là lý do tại sao chúng ta cần thảo luận để đạt được tiến triển trong kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky và tập hợp càng nhiều quốc gia càng tốt thúc đẩy kế hoạch đó. Chúng tôi đang thảo luận việc mời Ukraine gia nhập với các đối tác NATO", Ngoại trưởng Barrot nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Pháp cho hay Paris sẽ "liên tục ủng hộ sự phản kháng của Ukraine trước hành động của Nga".

Trước đó, trong bài phát biểu trước Quốc hội ngày 16/10, Tổng thống Zelensky đã công bố một “kế hoạch chiến thắng” gồm 5 trọng điểm công khai - bao gồm các điểm chính là lời mời gia nhập NATO ngay lập tức, cho phép sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga và tiếp tục tiến hành các cuộc đột kích vào lãnh thổ của quốc gia láng giềng. Ba điểm khác vẫn được giữ bí mật nhưng được cho là đã được chia sẻ với những nước ủng hộ Kiev.

Về phần mình, NATO vẫn khẳng định rằng sẽ không thể kết nạp Ukraine vào liên minh quân sự này cho đến khi xung đột được giải quyết, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18/10 cho biết "không có sự đồng thuận" về việc bật đèn xanh cho Kiev sử dụng tên lửa ATACMS và các loại vũ khí khác để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Trong chuyến thăm Kiev, Ngoại trưởng Barrot cũng tuyên bố Pháp sẽ chuyển giao lô máy bay chiến đấu Mirage 2000 đầu tiên cho Ukraine vào đầu năm 2025. Không quân Pháp hiện đang đào tạo phi công và kỹ thuật viên máy bay cho Ukraine. Kiev từ lâu luôn bày tỏ các máy bay chiến đấu của phương Tây, như Mirage 2000 và F-16 do Mỹ sản xuất, đóng vai trò quan trọng để đảo ngược tình thế trên chiến trường trong bối cảnh Nga đã liên tục giành được nhiều bước tiến ở Donbass trong những tháng gần đây.

Trong khi đó, Nga nhiều lần tuyên bố các động thái viện trợ quân sự nước ngoài nào không thể ngăn cản quân đội Nga ở Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng 5 điểm trong “Kế hoạch Chiến thắng” của ông Zelensky không có gì ngoài “một loạt các khẩu hiệu không mạch lạc”. Bên cạnh đó, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố kế hoạch của ông Zelensky không gì khác hơn là một lộ trình cho việc tiếp tục cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông nhấn mạnh cách duy nhất để đạt được hòa bình là nhà lãnh đạo Ukraine phải “tỉnh táo” và “suy ngẫm về những nguyên nhân dẫn đến xung đột Ukraine”.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Lần đầu xác định thân nhiệt của khủng long bạo chúa

Lần đầu xác định thân nhiệt của khủng long bạo chúa

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, các nhà khoa học đã lần đầu tiên xác định được thân nhiệt của loài khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex (T. rex) cho thấy, loài săn mồi nổi tiếng này có nhiệt độ cơ thể trung bình khoảng 36 độ C - tương đương con người và voi ngày nay.

ASEAN - Trung Quốc tăng cường thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư

ASEAN - Trung Quốc tăng cường thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư

Ngày 16/9, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Trung Quốc lần thứ 23, Hội nghị giao lưu hợp tác thương mại và công nghiệp ASEAN với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2026 đã diễn ra tại thành phố Nam Ninh, với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu đến từ Việt Nam, Campuchia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Nhật Bản, New Zealand, Uzbekistan, cùng nhiều địa phương của Trung Quốc.

Ông chủ ByteDance lần đầu vươn lên giàu nhất châu Á

Ông chủ ByteDance lần đầu vươn lên giàu nhất châu Á

Theo bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu mới nhất do Bloomberg công bố ngày 16/9, nhà sáng lập ByteDance, ông Trương Nhất Minh người Trung Quốc, với khối tài sản 105 tỷ USD, vượt qua tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani, lần đầu tiên vươn lên vị trí người giàu nhất châu Á và đứng thứ 18 thế giới.