Người tiền nhiệm của ông, Tổng công tố viên Ruslan Kravchenko, đã bị Quốc hội bãi nhiệm ngày 15/9 trong bối cảnh một vụ bê bối tham nhũng lớn liên quan đến hoạt động của các cơ quan công tố.
Các phương tiện truyền thông cho rằng ông Kovalsky có thể sẽ được bổ nhiệm chính thức làm Tổng công tố viên, thay vì chỉ giữ vai trò quyền Tổng công tố.
Tờ Ukrainska Pravda đưa tin ngày 15/9 rằng, theo các nguồn tin của báo này, ông Kovalsky là ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ Tổng công tố viên.
Một ứng cử viên khác cho vị trí này là ông Valeriy Prykhozhanov, công tố viên trưởng tỉnh Dnipropetrovsk.
Ông Kovalsky đã công tác trong ngành kiểm sát từ năm 2011. Trước đó, ông từng giữ chức Phó công tố viên trưởng tỉnh Vinnytsia trong giai đoạn 2020-2021 và Công tố viên trưởng tỉnh Chernivtsi từ năm 2021 đến năm 2025. Ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu Văn phòng Công tố tỉnh Khmelnytsky vào tháng 7/2025.
Văn phòng của cựu Tổng công tố viên Kravchenko đã bị Cục Chống Tham nhũng Quốc gia (NABU) khám xét vào đầu tháng 9. Cuộc khám xét nằm trong khuôn khổ một cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn liên quan đến cáo buộc bảo kê cho một đường dây lừa đảo qua điện thoại, được cho là có hoạt động liên quan đến Văn phòng Tổng công tố.
Trong quá trình điều tra, một công tố viên cấp cao được xem là "người thân tín" của ông Kravchenko đã bị khởi tố. Những thông tin được công bố cho thấy cuộc điều tra đã tác động trực tiếp đến Văn phòng Tổng công tố, trong khi ông Kravchenko đã nộp đơn từ chức ngày 7/9. Ông Kravchenko phủ nhận liên quan đến các hành vi sai phạm và chưa bị truy tố hay bị xác định là nghi phạm trong vụ án.
Trong một diễn biến gây chú ý, ông Kravchenko rời Ukraine vào sáng sớm ngày 14/9 với lý do đi công tác và tham dự một hội nghị tại Paris. Tuy nhiên, ban tổ chức hội nghị nói với tờ Kyiv Independent rằng họ không mong đợi sự hiện diện của ông. Thông tin này làm dấy lên nghi vấn về mục đích chuyến đi của ông Kravchenko trong bối cảnh ông đang đối mặt với những chỉ trích và sức ép liên quan đến cuộc điều tra.
Cùng thời điểm rời khỏi Ukraine, ông Kravchenko đã phê chuẩn việc khởi tố người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng đang tiến hành điều tra liên quan đến Văn phòng Tổng công tố. Ông Semen Kryvonos, người đứng đầu Cục Chống Tham nhũng Quốc gia, bị ông Kravchenko cáo buộc giả mạo tài liệu và có liên quan đến một vụ nhận con nuôi nhằm tránh trách nhiệm pháp lý. Ông Kravchenko cũng cáo buộc các cơ quan chống tham nhũng tìm cách cản trở hoạt động điều tra của chính họ. Tuy nhiên, NABU và Văn phòng Công tố viên Chống Tham nhũng Đặc biệt (SAPO) đã bác bỏ các cáo buộc này.
Các cáo buộc nhằm vào ông Kryvonos sau đó đã bị Văn phòng Tổng công tố bác bỏ, cho rằng không có cơ sở pháp lý. NABU và SAPO nhận định động thái này là một phần trong cuộc đối đầu với các cơ quan chống tham nhũng.
Ngày 15/9, Quốc hội Ukraine đã thông qua quyết định bãi nhiệm ông Kravchenko và Tổng thống Zelensky sau đó ký sắc lệnh chính thức miễn nhiệm ông khỏi chức vụ Tổng công tố viên.