Nobel 2025: Nghiên cứu hormone điều hòa cảm giác thèm ăn dẫn đầu cuộc đua Y Sinh

Nghiên cứu về các hormone kiểm soát cảm giác thèm ăn, đặc biệt là glucagon-like peptide 1 (GLP-1) – nền tảng của các loại thuốc chống béo phì đình đám như Ozempic, Wegovy và Mounjaro – đang được giới khoa học đánh giá là ứng viên sáng giá cho giải Nobel Y Sinh 2025, giải đầu tiên mở màn cho mùa Nobel năm nay.

Chú thích ảnh
Nghiên cứu về các hormone kiểm soát cảm giác thèm ăn đang dẫn đầu cuộc đua Y Sinh. Ảnh: pharmaceutical-journal.com

Trong bối cảnh hơn 1 tỷ người trên thế giới mắc bệnh béo phì, các thuốc sử dụng hoạt chất GLP-1 đã mở ra hướng đi mới trong điều trị béo phì và tiểu đường. Chuyên gia khoa học Lars Brostrom làm việc tại Đài phát thanh Sveriges (Thụy Điển) cho biết: “Nhiều người tin rằng giải Nobel Y Sinh năm nay sẽ vinh danh các nhà khoa học nghiên cứu về GLP-1”.

Nếu điều này trở thành hiện thực, các viện nghiên cứu hàng đầu của Mỹ có thể tiếp tục thống trị giải thưởng Nobel Y Sinh - dù điều này được cho là không giúp ngành khoa học Mỹ trước các đợt cắt giảm ngân sách do chính quyền Tổng thống Donald Trump thực hiện. Kể từ tháng 1/2025, Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) đã hủy hơn 2.100 khoản tài trợ nghiên cứu, trị giá tổng cộng gần 12 tỷ USD.

Giới chuyên gia cho rằng các nhà khoa học có công phát hiện GLP-1 như bác sĩ người Đan Mạch Jens Juul Holst, Giáo sư y khoa Joel Habener làm việc tại trường Harvard (Mỹ), bác sĩ nội tiết người Canada Daniel Drucker và nhà hóa học người Mỹ gốc Nam Tư Svetlana Mojsov là những cái tên nhiều khả năng được vinh danh. Ông Brostrom nhận định dù các thuốc GLP-1 mới chỉ bùng nổ vài năm gần đây, nhưng phát hiện ban đầu của hormone này đã có từ những năm 1980 - khiến “thời điểm trao giải năm nay trở nên lý tưởng”.

Bên cạnh đó, một hướng nghiên cứu khác về ghrelin - hormone kích thích cảm giác đói - cũng được kỳ vọng có thể mang lại giải thưởng cho hai nhà khoa học Nhật Bản Kenji Kangawa và Masayasu Kojima. Chuyên gia David Pendlebury thuộc hãng phân tích Clarivate (nơi chuyên dự đoán những người có khả năng đoạt giải Nobel dựa trên số lượng công trình nghiên cứu được trích dẫn của họ) cho biết: “Chúng ta có sự kết hợp của những khám phá rất tuyệt vời, một loại hormone kích thích sự thèm ăn, một loại hormone ức chế sự thèm ăn, và điều này cũng có thể đóng góp vào nhiều suy đoán về giải thưởng cho GLP-1".

Ngoài ra, Clarivate cũng dự đoán một số công trình nghiên cứu khác có khả năng được vinh danh, như “con đường cGAS-STING” - cơ chế cơ bản của miễn dịch bẩm sinh - do Giáo sư y khoa người Đức Andrea Ablasser, nhà virus học người Mỹ Glen N. Barber và nhà hóa sinh người Mỹ gốc Hoa Zhijian “James” Chen phát hiện, hoặc công trình của nhà sinh vật học người Canada John E. Dick về tế bào gốc gây bệnh bạch cầu.

Sau khi công bố chủ nhân giải Nobel Y sinh trong chiều 6/10 (giờ Việt Nam), Tuần lễ Nobel 2025 sẽ tiếp tục với các giải Vật lý (chiều 7/10), Hóa học (chiều 8/10), Văn học (chiều 9/10), Hòa bình (chiều 10/10) và Kinh tế (chiều 13/10). Mỗi giải thưởng bao gồm Huy chương Vàng, bằng chứng nhận và 11 triệu kronor Thụy Điển (tương đương 1,2 triệu USD).

Thanh Phương (TTXVN)
Giải Ig Nobel 2025 'tôn vinh' những nghiên cứu khoa học kỳ lạ
Giải Ig Nobel 2025 'tôn vinh' những nghiên cứu khoa học kỳ lạ

Ngày 18/9, lễ trao giải Ig Nobel 2025, hay còn gọi là giải Nobel ngược, đã diễn ra ở thành phố Boston của Mỹ, tôn vinh những đột phá khoa học kỳ lạ và gây cười, song cũng ẩn chứa nhiều suy ngẫm. Đây cũng là năm thứ 35 giải thưởng thường niên này được tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN