Những người phụ nữ làm nghề kéo xe ở Nhật Bản

Dưới cái nắng hè như thiêu đốt, cô Yuka Akimoto thở hổn hển kéo xe lên dốc trên một con phố Tokyo. Trên xe là hai du khách người Pháp đang ngắm cảnh.
Chú thích ảnh
Cô Yuka Akimoto, người lái xe kéo ở Tokyo. Ảnh: 

Theo hãng tin Reuters (Anh), khi chuyến tham quan kéo dài 45 phút kết thúc, cô gái 21 tuổi lịch sự cúi xuống chào khách hàng. Cô đưa đôi tay phồng rộp phủ một miếng vải sạch đỡ cặp đôi xuống xe. Mồ hôi đầm đìa đổ xuống khuôn mặt đỏ bừng của Akimoto.

Akimoto là một trong số ít cô gái chọn nghề lái xe kéo, công việc vốn do nam giới thống trị ở Tokyo. Song hình ảnh về công việc đầy tự hào này đã mang lại cho Akimoto và những người phụ nữ làm nghề kéo xe lượng người theo dõi đông đảo trong nước và quốc tế trên mạng xã hội.

“Không thể phủ nhận rằng thời gian đầu công việc này vô cùng khó khăn vì chiếc xe kéo nặng tới 250 kg. Tôi không phải là vận động viên thể thao và chiếc xe vô cùng nặng nề”, cô Akimoto nói và cho biết cô yêu công việc của mình và muốn làm việc miễn là cô có thể chất tốt.

Những giọt mồ hôi đầm đìa trên gương mặt đỏ ửng, rơi xuống cổ và xuống tấm thẻ quanh cổ có dòng chữ: “Tôi không muốn bỏ cuộc”.

Chú thích ảnh
Học viên Yumeka Sakurai, 20 tuổi, được đồng nghiệp dạy lái xe kéo ở quận Asakusa, Tokyo. Ảnh: Reuters

Cô Akimoto gia nhập công ty Tokyo Rickshaw hai năm trước, sau khi đại dịch COVID-19 phá hủy kế hoạch bắt đầu công việc tại Tokyo Disneyland của cô. Công ty, chủ yếu hoạt động ở khu du lịch Asakusa, cho biết khoảng 1/3 trong số 90 nhân viên của họ là phụ nữ và họ đang tìm thêm phụ nữ để làm công việc này.

Tuy nhiên, theo công ty Tokyo Rickshaw, không phải ai nộp đơn ứng tuyển cũng được lựa chọn. Thường chỉ có khoảng 10% ứng viên trúng tuyển.

Chú thích ảnh
Sakurai, 20 tuổi, lau mồ hôi trong buổi học lái xe kéo cùng đồng nghiệp ở quận Asakusa, Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Giám đốc công ty Ryuta Nishio cho biết: “Cô gái đầu tiên tham gia thật ngầu. Kể từ khi chúng tôi đăng video của cô ấy lên mạng xã hội, nhiều cô gái đã nộp đơn ứng tuyển. Trong tương lai, tôi muốn tạo ra một nơi mà phụ nữ cảm thấy thoải mái khi làm việc và đóng vai trò tích cực vào nghề này”.

Mang đôi tất xẻ ngón tabi truyền thống, Akimoto và những đồng nghiệp kéo xe thường đi bộ hoặc chạy trung bình 20 km mỗi ngày, bất kể thời tiết nắng mưa. Ngoài thể chất khỏe mạnh, người kéo xe cần phải có kiến thức sâu rộng về Tokyo và biết cách thu hút khách du lịch thuê họ đi tham quan.

Chú thích ảnh
Người kéo xe kéo Akina Suzuki, 19 tuổi, chụp ảnh cho du khách đến từ Đài Loan trong chuyến tham quan Tokyo. Ảnh: Reuters

Giám đốc Tokyo Rickshaw cho biết những tài xế nổi tiếng nhất thường kiếm được hơn 1 triệu yên mỗi tháng, gấp 3 lần mức lương trung bình toàn quốc. Mặc dù cực khổ và nặng nhọc nhưng chính hình ảnh các cô gái trẻ kéo xe lại mang đến hiệu ứng tích cực. Và những người kéo xe cũng có được những khách hàng thường xuyên ủng hộ họ.

Chính những bài đăng trên mạng xã hội đó đã thu hút sinh viên đại học Yumeka Sakurai tham gia Tokyo Rickshaw.

“Tôi đã xem nhiều video quay cảnh phụ nữ chăm chỉ tập luyện và trở thành người lái xe kéo. Họ đã cho tôi niềm tin rằng tôi cũng có thể làm được nếu cố gắng hết mình”, cô gái 20 tuổi nói.

Chú thích ảnh
Du khách đến tham quan Asakusa, Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Sau 4 tháng huấn luyện và vượt qua sự phản đối từ bạn bè và gia đình, Sakurai cho biết giờ đây cô rất tự hào khi được chở khách bằng chiếc xe kéo của mình.

Người kéo xe kỳ cựu Shiori Yano, 29 tuổi, có 9 năm kinh nghiệm, đang giải quyết ổn thoả các yêu cầu của công việc và gia đình. Cựu huấn luyện viên thể hình đã nghỉ việc 4 năm sau khi sinh con. Hiện cô làm nghề lái xe kéo 8 tiếng mỗi ngày. Sau khi hết giờ làm việc, cô vội vã đón con gái từ nhà trẻ trước khi về nhà nấu bữa tối và làm các công việc nhà khác.

“Công việc này nhìn bề ngoài có vẻ hào nhoáng, nhưng tôi đã có một số thời gian khó khăn, kể cả khi tôi bị từ chối vì một tài xế nam”, cô Yano nói. Tuy nhiên, người phụ nữ này nói rằng cô sẽ tiếp tục làm việc vì cô thích công việc này.

Ông Nishio cho biết đôi khi ông nhận được lời phàn nàn rằng phụ nữ không nên làm những công việc đòi hỏi thể chất này. Tuy nhiên, ông nói rằng những người kéo xe nữ đôi khi cũng phải đối mặt với hành vi quấy rối hoặc bị khách hàng nam thách thức kiến thức.

“Chúng tôi đối xử hoàn toàn bình đẳng với cả người kéo nam và nữ. Phụ nữ nói rằng họ muốn được đối xử giống như nam giới và trên thực tế, nhiều người trong số họ còn cứng rắn hơn nhiều”, ông Nishio chia sẻ.

Hải Vân/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Việt kiều Thụy Sĩ góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam

Việt kiều Thụy Sĩ góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó làm cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của bà Rachel Nguyen Isenschmid - Tổng Thư ký Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF).

Việt Nam hướng tới hợp tác an toàn và bền vững về AI cùng Trung Quốc và ASEAN

Việt Nam hướng tới hợp tác an toàn và bền vững về AI cùng Trung Quốc và ASEAN

Ngày 17/9, hội nghị Bàn tròn Bộ trưởng Trung Quốc - ASEAN về Trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026 được tổ chức tại Nam Ninh (Trung Quốc), thu hút sự tham dự của các quan chức từ cơ quan quản lý AI của Trung Quốc và 11 quốc gia ASEAN, cùng đại diện các doanh nghiệp AI, viện nghiên cứu và tổ chức tài chính hàng đầu từ cả hai bên.

Việt Nam chuyển giao kỹ thuật điện quang can thiệp cho Lào

Việt Nam chuyển giao kỹ thuật điện quang can thiệp cho Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 17/9 tại thủ đô Viêng Chăn, Bệnh viện quốc tế La Vie, Bệnh viện Hà Nội - Viêng Chăn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã phối hợp khai trương Phòng Điện quang can thiệp và tổ chức Hội nghị Khoa học Tim mạch lần thứ ba. Đây là sự kiện y tế quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng kỹ thuật cao vào chẩn đoán, điều trị bệnh lý tim mạch và mạch máu tại Lào, đồng thời khẳng định sự hợp tác ngày càng sâu rộng, hiệu quả giữa ngành y tế hai nước Việt Nam – Lào.

Kiểm toán nhà nước Việt Nam thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế

Kiểm toán nhà nước Việt Nam thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế

Nhận lời mời của Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) và Chủ tịch Kiểm toán nhà nước Kazakhstan, trong hai ngày 16-17/9, Đoàn công tác Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung dẫn đầu đã tham dự Hội thảo quốc tế “Kiểm toán nhà nước trong tương lai: Đổi mới, Chuyển đổi số và Phát triển bền vững” và tiến hành nhiều hoạt động khác tại thủ đô Astana.