Nhật Bản dự định tiêm COVID-19 miễn phí cho toàn bộ dân

Bộ Y tế Nhật Bản ngày 2/10 cho biết nước này có kế hoạch tiêm miễn phí vaccine ngừa COVID-19 cho tất cả công dân.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại ga tàu điện ngầm ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

Dự kiến, chính phủ sẽ đầu tư khoản kinh phí bổ sung trị giá khoảng 6,4 tỉ USD để bảo đảm cuối tháng 6/2021 sẽ có đủ nguồn cung vaccine. Kế hoạch dự kiến được công bố tại cuộc họp ban cố vấn Bộ Y tế vào đầu tuần tới. Với quyết định này, Nhật Bản kỳ vọng khuyến khích công dân tiêm phòng ngay sau khi vaccine ra mắt. 

Hiện chưa rõ các công dân nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Nhật Bản có nằm trong diện được tiêm ngừa miễn phí hay không, dù đa phần trong số này đều chi trả các khoản bảo hiểm tương tự như người bản địa. 

Trước đó, Nhật Bản đã ký kết các thỏa thuận cơ bản để nhận nguồn cung từ hãng dược Pfizer của Mỹ và AstraZeneca của Anh, những công ty đang dẫn đầu cuộc đua phát triển vaccine. Nhật Bản đã đặt mua 120 triệu liều vaccine ứng viên của AstraZeneca, cùng với đó là 120 triệu liều do Pfizer và đối tác của Đức BioNTech SE nghiên cứu, phát triển, 40 triệu liều của hãng dược Morderna (Mỹ). 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (CGTN)
Nhật Bản hỗ trợ tiền để khuyến khích người dân về quê làm việc
Nhật Bản hỗ trợ tiền để khuyến khích người dân về quê làm việc

Số tiền này sẽ giúp những người muốn sống tại một vùng quê khác nhưng vẫn có thể duy trì công việc cũ ở Tokyo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN