Dịch COVID-19: Nhật Bản nới lỏng quy định nhập cảnh đối với người nước ngoài

Ngày 1/10, Nhật Bản đã nới lỏng quy định nhập cảnh đối với người nước ngoài - vốn được ban hành nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, mặc dù vẫn từ chối nhập cảnh đối với khách du lịch.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản ngày 27/8/2020. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo quyết định của Chính phủ Nhật Bản, những người nước ngoài như giáo viên, chuyên gia y tế và những người đủ điều kiện lưu trú trung hay dài hạn từ 3 tháng trở lên, sẽ được phép nhập cảnh. Bên cạnh đó, những người nước ngoài tới Nhật Bản vì mục đích công tác trong thời gian dưới 3 tháng cũng đủ điều kiện nhập cảnh. Những người đủ điều kiện sẽ phải có kết quả kiểm tra âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trước khi nhập cảnh và các công ty hoặc tổ chức bảo lãnh cho những người này sẽ phải đảm bảo việc họ tự cách ly 14 ngày và không được phép sử dụng giao thông công cộng trong thời gian này. 

Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét cho phép khoảng 1.000 người nước ngoài nhập cảnh mỗi ngày, trong đó ưu tiên cho những người có kế hoạch lưu lại trong thời gian tối thiểu 3 tháng. Trong cuộc họp gần đây của lực lượng đặc nhiệm của chính phủ về đối phó dịch COVID-19, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã nhấn mạnh: “Để phục hồi nền kinh tế, cần thiết phải nối lại du lịch quốc tế. Chúng tôi sẽ bắt đầu nới lỏng các hạn chế nhập cảnh dựa trên việc xem xét tình hình lây nhiễm dịch bệnh của mỗi quốc gia và cũng cân nhắc mức độ nhu cầu du lịch”. Hiện Nhật Bản đang từ chối cho phép nhập cảnh đối với các công dân từ 159 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Trong khi đó tại Nam Phi, lưu lượng hàng không qua sân bay chính của nước này đã giảm thiểu trong ngày 1/10 do các hạn chế mới của chính phủ, mặc dù các chuyến bay quốc tế được nối lại sau lệnh cấm kéo dài 6 tháng.

Cách đây 2 tuần, Tổng thống Cyril Ramaphosa tuyên bố Nam Phi sẽ mở cửa biên giới trở lại nhằm vực dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn do cuộc khủng hoảng COVID-19. Tuy nhiên, ngày 30/9, Nam Phi thông báo nước này sẽ không cho phép du khách từ các quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm và tử vong do COVID-19 cao hơn Nam Phi được nhập cảnh. 

Những hình ảnh ghi nhận tại Sân bay quốc tế O. R. Tambo ở thành phố Johannesburg trong ngày 1/10 cho thấy một khung cảnh đìu hiu, chỉ có sự xuất hiện của một vài nhân viên tại các quầy bán vé và hầu như không có khách du lịch. 

Danh sách các quốc gia bị hạn chế sẽ được Nam Phi điều chỉnh hai tuần một lần, do nền kinh tế quốc gia này phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ du lịch. Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, ngành "công nghiệp không khói" này đóng góp tới 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và sử dụng hơn 4% lực lượng lao động tại Nam Phi. Trong số du khách, các công dân Anh, Mỹ , Đức, Pháp và Hà Lan là những người chi tiêu nhiều nhất. Tuy nhiên, ngoài nước Đức, cả 4 quốc gia còn lại đều đang nằm trong danh sách hạn chế nhập cảnh của Nam Phi. 

Hiện Nam Phi nằm trong nhóm 10 nước có số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới (ở mức trên 670.000 người) và đã ghi nhận khoảng 16.600 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, tỷ lệ lây nhiễm ở nước này đã giảm kể từ tháng 7 vừa qua.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.