Nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine bị đánh chết

Giới chức Ukraine đang điều tra cái chết của một nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Kiev.

Chú thích ảnh
Đại sứ quán Mỹ tại Kiev, Ukraine. Ảnh: Washington Examiner

Nguồn tin cảnh sát cho biết một phụ nữ bất tỉnh đã được đưa vào bệnh viện, nhưng sau đó đã tử vong. Kiểm tra đồ dùng cá nhân của nạn nhân, cảnh sát đã phát hiện thẻ căn cước của một nhân viên Đại sứ quán Mỹ mang tên người này.

Cảnh sát cho biết người phụ nữ bị thương ở đầu và được một người đi đường phát hiện ra trên đường gần một công viên bên ngoài trung tâm thành phố.

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ này bị đánh và cảnh sát đang truy tìm một nghi phạm là nam giới, ở độ tuổi 30-40. “Đây có thể là một tội ác, nhưng cũng có khả năng là tai nạn”, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Ukraine Artem Shevchenko nói.

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev ra thông báo xác nhận trường hợp tử vong này và thừa nhận nạn nhân là công dân Mỹ. Hiện có 181 công dân quốc tịch Mỹ và 560 nhân viên người Ukraine làm việc tại cơ sở ngoại giao này. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Sputnik)
Ukraine điều tra vụ một nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Kiev tử vong
Ukraine điều tra vụ một nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Kiev tử vong

Ngày 30/9, cảnh sát Ukraine cho biết một nhân viên của Đại sứ quán Mỹ tại nước này đã tử vong sau khi bị tấn công tại thủ đô Kiev. Hiện cảnh sát Ukraine đang tìm kiếm một nghi phạm là nam giới trong vụ việc này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN