Đối tượng bị cáo buộc cung cấp thông tin về các cơ sở quân sự tại Crimea cho phía Ukraine. Ảnh: Cơ quan An ninh Liên bang Nga/TASS
Theo hãng thông tấn TASS, Trung tâm Quan hệ Công chúng của FSB ngày 13/8 cho biết người bị bắt là một nam giới 55 tuổi, cư trú tại huyện Bakhchisaray. Người này bị cáo buộc sử dụng ứng dụng nhắn tin WhatsApp (thuộc Meta, công ty bị Nga xác định là tổ chức cực đoan và cấm hoạt động) để cung cấp cho một đại diện SBU thông tin về vị trí các đơn vị quân sự, trang thiết bị quân sự và hệ thống phòng không.
Ngoài việc thu thập thông tin, người này còn nhận chỉ thị chuẩn bị các hành động phá hoại và khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng đường sắt, đồng thời theo dõi phương tiện của một quân nhân thuộc Bộ Quốc phòng Nga đang sinh sống tại Sevastopol. Tuy nhiên, các chỉ thị trên chưa được thực hiện do người này bị bắt giữ.
Trong đoạn video ghi lời khai được FSB công bố, người bị bắt thừa nhận đã thu thập thông tin về vị trí các hệ thống phòng không và những cơ sở quân sự khác.
Theo lời khai, từ năm 2022, người này duy trì liên lạc với một người quen. Người này sau đó đề nghị hợp tác và yêu cầu cung cấp thông tin về máy bay cũng như vị trí triển khai các hệ thống phòng không. Sau đó, một đại diện cơ quan tình báo Ukraine tiếp tục liên lạc và đề nghị người này hỗ trợ. Người bị bắt khai đã đồng ý giúp đỡ bằng mọi cách có thể.
Tuy nhiên, người này cho biết đã từ chối thực hiện yêu cầu theo dõi phương tiện và những cá nhân do đầu mối phía Ukraine chỉ định.
Cơ quan Điều tra thuộc chi nhánh FSB tại Crimea và thành phố Sevastopol đã khởi tố vụ án hình sự theo Điều 275 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga về tội phản quốc. Tòa án sau đó quyết định tạm giam người bị bắt trong thời hạn 2 tháng.