Nga bắt đầu áp đặt hạn chế đi lại tại Kursk, ra tối hậu thư cho quân Ukraine

Cùng với việc chính quyền áp đặt hạn chế đi lại tại Kursk, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga tuyên bố binh sĩ Ukraine ở đây sẽ bị tiêu diệt nếu từ chối đầu hàng.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin RIA Novosti của Liên bang Nga cho biết chính quyền khu vực Kursk thông báo sẽ áp dụng các hạn chế đi lại tại một số khu định cư và vùng phụ cận tại các khu vực biên giới từ ngày 15/3.

Thông báo nêu rõ: "Từ ngày 15/3/2025 tại các khu vực biên giới của vùng Kursk, các biện pháp hạn chế đi đối với dân thường sẽ được áp dụng tại một số khu định cư và vùng phụ cận, bao gồm cả khu vực đất nông nghiệp và đất rừng”.

Thông báo cũng khuyến cáo người dân không quay trở lại các khu vực tiềm ẩn nguy hiểm và chưa được lực lượng công binh khảo sát thực địa.

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS dẫn lời cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga nhấn mạnh các binh sĩ Ukraine tại khu vực Kursk sẽ bị tiêu diệt không khoan nhượng nếu họ từ chối hạ vũ khí.

Chính trị gia này lưu ý rằng những giờ tới sẽ cho thấy liệu chính quyền Kiev có tận dụng cơ hội để cứu binh lính của mình hay không.

Trước đó, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã nói với Hội đồng An ninh rằng các tay súng Ukraine gần Kursk nếu hạ vũ khí sẽ được đảm bảo giữ mạng sống và đối xử tử tế.

Vào ngày 13/3, ông Putin tuyên bố rằng Liên bang Nga hoàn toàn kiểm soát tình hình tại khu vực Kursk, và một nhóm binh sĩ Ukraine đã bị cô lập hoàn toàn.

Xem video Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố ngày 13/3/2025 về việc giải phóng thị trấn Sudzha ở khu vực Kursk.

Trước đó, vào ngày 12/3, ông Putin lần đầu tiên đến thăm khu vực Kursk kể từ khi Ukraine mở cuộc tấn công xâm nhập tỉnh này.

Tại đây, với tư cách là Tổng tư lệnh tối cao, ông Putin đã tuyên bố rằng quân đội Liên bang Nga cần nhanh chóng đánh bại quân đội Ukraine tại khu vực Kursk và thiết lập một vùng an ninh khu vực.

Ông Putin nói: “Khu vực Kursk cần được giải phóng hoàn toàn và tình hình dọc biên giới cần được khôi phục. Và tất nhiên, chúng ta cũng cần nghĩ đến việc tạo ra một vùng an ninh dọc biên giới quốc gia trong tương lai”.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga tin rằng “các nhiệm vụ chiến đấu mà lực lượng của chúng ta đang đối mặt chắc chắn sẽ được hoàn thành và khu vực Kursk sẽ sớm được giải phóng hoàn toàn khỏi kẻ thù”.

Theo báo cáo của Đại tướng Valery Gerasimov – Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga kiêm Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng nhóm quân Ukraine tại khu vực Kursk “đã bị bao vây và đang bị tiêu diệt dần”.

Tướng Gerasimov nói: “Nhóm tác chiến Kursk đã giải phóng 24 khu định cư và 259 km² chỉ trong năm ngày qua”.

Ngoài ra, theo báo cáo của tướng Gerasimov có khoảng 19% tổn thất nhân lực của Ukraine và hơn 40% tổn thất thiết bị đã được ghi nhận tại khu vực Kursk.

Tính từ khi cuộc chiến bắt đầu tại khu vực này, quân đội Liên bang Nga đã giải phóng hơn 1.100 km², chiếm hơn 86% lãnh thổ mà Ukraine từng kiểm soát.

Ukraine đã mất hơn 67.000 binh sĩ, bao gồm cả những quân nhân tinh nhuệ và lính đánh thuê nước ngoài. Khu vực mà quân đội Ukraine chiếm đóng đã thu hẹp hơn 2,5 lần so với trước đây.

Thành Nam/Báo Tin tức
Tin tức TV: Giá vàng lập kỉ lục mới; hy vọng ngừng bắn giữa Nga và Ukraine
Tin tức TV: Giá vàng lập kỉ lục mới; hy vọng ngừng bắn giữa Nga và Ukraine

Trong tuần từ ngày 9 - 15/3 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề đáng quan tâm như giá vàng lập kỉ lục mới, nhiều ngân hàng nâng mức dự báo năm 2025; cuộc chiến thuế quan tăng nhiệt làm dấy lên làn sóng tẩy chay hàng Mỹ; xuất hiện hy vọng ngừng bắn giữa Nga và Ukraine; Nga giải phóng thị trấn quan trọng ở Kursk sau chuyến thăm của Tổng thống Putin và Syria bên bờ vực trở thành "ngòi nổ" mới ở Trung Đông

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN