Mỹ tỏ vẻ không ủng hộ giải pháp 2 nhà nước cho xung đột Israel-Palestine

Ngày 14/2, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang thăm Mỹ, Nhà Trắng ngày 14/2 đã phát đi tín hiệu về việc bất ngờ chấm dứt sự ủng hộ kéo dài hàng chục năm qua đối với giải pháp 2 nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine.

Khu định cư của người Do thái ở ngôi làng Bờ Tây Anata. Ảnh: AFP/TTXVN

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói rằng Mỹ sẽ không theo đuổi việc tuyên bố những điều kiện của bất kỳ thỏa thuận hòa bình cuối cùng nào, song khẳng định sẽ ủng hộ những gì mà 2 bên đã nhất trí với nhau.

Quan chức giấu tên này nói: "Một giải pháp 2 nhà nước vốn không đem lại hòa bình không phải là mục tiêu mà bất kỳ ai muốn đạt được".

Hiện Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang có chuyến công du Mỹ và sẽ hội đàm với Tổng thống Donald Trump, tập trung vào nhiều vấn đề nổi bật trong quan hệ hai nước thời gian qua, bao gồm chương trình hạt nhân Iran, cuộc chiến tại Syria, khả năng chuyển Đại sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem và tiến trình hòa bình Trung Đông.

TTXVN/Tin Tức
Công ty quốc phòng Israel bỏ túi cả tỷ USD nhờ F-35
Công ty quốc phòng Israel bỏ túi cả tỷ USD nhờ F-35

Bộ Quốc Phòng Israel ngày 12/2 cho biết các công ty quốc phòng của nước này đã kiếm được gần 1,07 tỷ USD từ các dự án liên quan đến chương trình sản xuất chiến đấu cơ đa nhiệm F-35 của Mỹ kể từ năm 2010.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN