Quốc tế lên án việc Israel hợp pháp hóa nhà định cư ở Bờ Tây

Một ngày sau khi Quốc hội Israel thông qua một dự luật nhằm hợp pháp hóa hàng chục khu định cư Do Thái xây dựng trên phần đất của người Palestine ở Bờ Tây, ngày 7/2, Liên hợp quốc (LHQ) và nhiều nước trên thế giới đã đồng loạt chỉ trích quyết định trên, cho rằng điều này sẽ đe dọa nghiêm trọng đến tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trao đổi với báo giới ngày 7/1, Phái viên LHQ về tiến trình hòa bình Trung Đông Nickolay Mladenov cho rằng đạo luật trên đã "vượt qua ranh giới đỏ", nhằm tiến đến việc sáp nhập khu Bờ Tây vào Israel, qua đó tạo ra một "tiền lệ vô cùng nguy hiểm" bởi đây là lần đầu tiên Quốc hội Israel luật hóa hoạt động xây nhà tái định cư trên phần đất đai của Palestine. Ông Mladenov nhận định "đạo luật trên mở đường cho việc sáp nhập hoàn toàn khu Bờ Tây, đe dọa đến giải pháp hai nhà nước". Quan chức này cũng cảnh báo khả năng Israel sẽ bị truy tố tại Tòa án hình sự quốc tế, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cần phản đối mạnh mẽ đạo luật trên.

Quốc tế lên án việc Israel hợp pháp hóa nhà định cư ở Bờ Tây ảnh 1

Hàng rào ranh giới giữa đông Jerusalem và ngôi làng Bờ Tây Anata ngày 6/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Liên đoàn Arab cũng lên án việc Israel hợp pháp hóa hàng nghìn nhà định cư xây dựng ở Bờ Tây, cho rằng đạo luật này không khác gì là "một vỏ bọc cho hành vi chiếm đoạt đất đai và tài sản xứng đáng của người dân Palestine". Trong một tuyên bố, người đứng đầu Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit nhận định đạo luật trên là một trong những chính sách của Israel nhằm xóa bỏ mọi cơ hội cho một giải pháp hai nhà nước, cũng như việc thành lập một Nhà nước Palestine độc lập. 

Tuyên bố nêu rõ: "Đạo luật phản ánh ý định thực sự của Chính phủ Israel và thể hiện lập trường chống hòa bình của nước này".
Tương tự, Quốc vụ khanh Thông tin Jordan Mohammad Momani cùng ngày cũng chỉ trích mạnh mẽ đạo luật gây tranh cãi của Israel, cho rằng đây là một sự vi phạm tính hợp pháp quốc tế và các nghị quyết của LHQ. Ông Momani nhấn mạnh Chính phủ Israel cần duy trì hiện trạng tại Bờ Tây và không được phép thành lập các khu tái định cư cũng như tiếp tục chiếm đoạt thêm đất đai của người Palestine. Ông cảnh báo những hành động khiêu khích này sẽ hủy hoại mọi hy vọng cho một giải pháp hai nhà nước và hòa bình trong khu vực, làm bùng phát sự giận dữ của các tín đồ Hồi giáo và có nguy cơ đẩy khu vực rơi vào tình trạng bạo lực.


Trước đó ngày 6/2, Quốc hội Israel đã nhất trí thông qua dự luật thừa nhận khoảng 4.000 ngôi nhà định cư được xây dựng bất hợp pháp ở Bờ Tây. Tất cả các nghị sĩ thuộc đảng đối lập đã bỏ phiếu chống. Văn bản trên được thông qua bất chấp sự quan ngại của Nhà Trắng về việc Israel tiếp tục xây dựng các khu định cư.

Cộng đồng quốc tế coi tất cả các khu định cư Do Thái tại Đông Jerusalem và Bờ Tây là bất hợp pháp, kể cả khi những khu nhà ở này được chính quyền Israel cấp phép xây dựng. Vấn đề này cũng được coi như là rào cản chính trong các nỗ lực kiến tạo hòa bình bởi các khu định cư trên được xây dựng trên vùng đất người Palestine coi như là nhà nước tương lai của họ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.