Mỹ công bố số lượng binh sĩ thương vong sau gần 4 tuần xung đột Iran

Sau gần 4 tuần Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, khoảng 290 binh sĩ Mỹ bị thương và 13 người thiệt mạng.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ thực hiện nhiệm vụ trên trực thăng quân sự. Ảnh: Hải quân Mỹ

Dẫn lời người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), kênh CNN cho biết trong số các binh sĩ bị thương có 255 người đã trở lại làm nhiệm vụ, trong khi 10 trường hợp bị thương nặng.

Trong khi đó, phía Iran cho rằng con số thương vong thực tế có thể cao hơn. Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung ương của Lực lượng Vũ trang Iran, ông Ebrahim Zolfaghari, cáo buộc Mỹ che giấu số liệu về thương vong.

Liên quan diễn biến quân sự, hai nguồn tin của Reuters ngày 24/3 cho biết Lầu Năm Góc đang cân nhắc điều động thêm hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 của Lục quân tới Trung Đông, trong bối cảnh Washington vẫn tiến hành các cuộc tiếp xúc nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết chưa có quyết định cuối cùng về việc triển khai lực lượng, song kế hoạch dự kiến có thể bao gồm việc điều động từ 3.000 - 4.000 binh sĩ nhằm tăng cường năng lực quân sự của Mỹ trong khu vực. Hiện chưa rõ địa điểm và thời điểm triển khai cụ thể.

Trước đó, ngày 18/3, Reuters đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét mở rộng các lựa chọn quân sự, bao gồm khả năng triển khai lực lượng bên trong lãnh thổ Iran, động thái có thể làm gia tăng đáng kể căng thẳng trong khu vực.

Hiện Mỹ đã có khoảng 50.000 binh sĩ đồn trú tại Trung Đông. Ngoài ra, tàu tấn công đổ bộ USS Boxer cùng các đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến và tàu hộ tống đang trên đường tới khu vực và dự kiến sẽ đến nơi trong vòng một tháng.

Thông tin về khả năng tăng viện được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang đạt tiến triển tích cực và tạm hoãn kế hoạch tấn công một số mục tiêu năng lượng tại nước này. Tuy nhiên, phía Iran vẫn luôn bác bỏ thông tin đàm phán này.

Chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran được phát động từ ngày 28/2, với khoảng 9.000 mục tiêu đã bị tấn công. Đáp lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tiến hành các cuộc tấn công vào Israel và nhiều căn cứ của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Saudi Arabia.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.