Tổng thống Trump đề xuất kế hoạch hòa bình 15 điểm với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/3 đã gửi đề xuất hòa bình tới Iran và bày tỏ lạc quan về khả năng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần một tháng qua. Động thái này diễn ra cùng thời điểm Iran thông báo sẽ cho phép các tàu chở dầu "không thù địch" đi qua eo biển Hormuz chiến lược.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump giám sát chiến dịch tấn công quân sự đối với Iran tại Washington, ngày 2/3/2026. Ảnh tư liệu: Anadolu Agency/TTXVN

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang tiến hành thương lượng với Iran, mặc dù nước này chưa xác nhận bất kỳ cuộc đối thoại chính thức nào. Ông Trump tiết lộ Iran đã gửi một "món quà giá trị lớn", ám chỉ việc nới lỏng phong tỏa eo biển Hormuz - cửa ngõ của 1/5 lượng dầu mỏ thế giới.

Trong thông điệp được Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) lưu hành ngay sau đó, Iran cam kết đảm bảo an toàn cho các tàu “không thù địch" đi qua eo biển này. Trước đó, phía Iran cũng tuyên bố không nhắm mục tiêu vào các quốc gia thân thiện, song nhiều hãng vận tải vẫn tránh khu vực này do các công ty bảo hiểm từ chối bảo lãnh rủi ro chiến tranh.

Theo các nguồn tin từ tờ New York Times, Tổng thống Trump từng cảnh báo sẽ "xóa sổ" các nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở cửa eo biển Hormuz trước cuối ngày 23/3 (giờ Mỹ). Tuy nhiên, ngay trước khi thị trường mở cửa phiên đầu tuần này, ông Trump đã đột ngột gia hạn thêm 5 ngày với lý do có tiến triển ngoại giao tích cực.

Kế hoạch hòa bình 15 điểm của ông Trump được gửi qua trung gian Pakistan, nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Kênh truyền hình Channel 12 của Israel cho biết ông Trump đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng để hai bên thảo luận việc Iran bàn giao lượng uranium đã làm giàu và dừng mọi hoạt động làm giàu hạt nhân tiếp theo. Đổi lại, Mỹ có thể dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt và hỗ trợ Iran phát triển năng lượng hạt nhân dân sự tại nhà máy Bushehr.

Mặc dù các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy, tờ Wall Street Journal cho biết Mỹ vẫn có kế hoạch triển khai thêm 3.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tới Trung Đông.

Thị trường năng lượng thế giới đã phản ứng ngay lập tức trước các thông tin trên. Giá dầu Brent sau khi sụt giảm trong phiên giao dịch ngày 24/3 đã phục hồi nhẹ và hiện duy trì ở mức trên 100 USD/thùng. Giới phân tích nhận định, triển vọng hòa bình vẫn còn hết sức mong manh khi các hành động quân sự của Israel vẫn đang tiếp diễn quyết liệt bất chấp các tuyên bố của Nhà Trắng.

Diệu Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.