Người di cư tại khu vực Mapastepec, bang Chiapas, Mexico, trong hành trình tới Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại cuộc họp báo cùng quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche và quyền Giám đốc Văn phòng Tái định cư Người tị nạn Angie Salazar, Bộ trưởng Mullin cho biết khoảng 450.000 trẻ vị thành niên di cư đã bị thất lạc hoặc không xác định được nơi cư trú trong những năm gần đây. Giới chức đã xác minh được tung tích ít nhất 146.000 trường hợp. Các cơ quan liên bang đang tiếp tục chiến dịch truy tìm, đồng thời điều tra nhiều cáo buộc về tình trạng bóc lột, lạm dụng và buôn người liên quan đến một số trẻ em di cư.
Quan chức này nhấn mạnh việc tìm kiếm và bảo vệ các trẻ vị thành niên là ưu tiên hàng đầu của chính quyền đương nhiệm, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của công chúng đối với các nỗ lực của lực lượng thực thi pháp luật trong việc xác định tung tích những trẻ em vẫn còn mất liên lạc. Theo giới chức Mỹ, chiến dịch rà soát và xác minh hồ sơ trẻ em di cư vẫn đang được triển khai trên phạm vi toàn quốc.
Theo chính sách của Mỹ, trường hợp trẻ em nhập cư không có người bảo trợ đi cùng sẽ được gửi gắm cho người bảo trợ, thường là những người có quan hệ gần gũi, song nhiều trường hợp là người lạ. Các cơ quan chức năng Mỹ sau đó sẽ cần giám sát và quản lý tình trạng của những trẻ em này thông qua việc trình diện hàng năm. Những trường hợp trẻ em không được triệu tập hoặc nhận giấy triệu tập nhưng không ra hầu tòa được tính là chưa xác minh tung tích.