Malaysia tìm hướng đi mới bổ sung nguồn lao động thiếu hụt

Malaysia đang đẩy mạnh kế hoạch quản lý hơn 200.000 người tị nạn và người xin tị nạn sinh sống trong nước, đồng thời xem xét kết nối những người đủ điều kiện với các công việc tạm thời trong các ngành đang thiếu lao động nghiêm trọng.
Chú thích ảnh
Một góc thành phố Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo CNA, thông qua chương trình thí điểm Tài liệu Đăng ký Người tị nạn (DPP), chính phủ Malaysia từ đầu năm nay đã bắt đầu thu thập dữ liệu sinh trắc học và thông tin cá nhân của người tị nạn để lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu tập trung. Giới chức cho biết hệ thống này nhằm kiểm soát tốt hơn cộng đồng người tị nạn, tăng cường giám sát an ninh và cải thiện điều kiện sống cho họ.

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Saifuddin Nasution Ismail cho biết hơn 4.000 người đã được xử lý hồ sơ theo chương trình. Dữ liệu thu thập được có thể phục vụ cho các kế hoạch kết nối việc làm trong tương lai dành cho người tị nạn từ 20 đến 40 tuổi, đặc biệt trong các lĩnh vực đang thiếu nhân công như sản xuất, xây dựng, nông nghiệp, đồn điền và dịch vụ.

Tuy nhiên, ông Saifuddin nhấn mạnh đây không phải là con đường dẫn tới quyền thường trú tại Malaysia. Chương trình hiện được triển khai tại các trung tâm quản lý nhập cư trên toàn quốc từ tháng này.

Theo quy định, các doanh nghiệp tuyển dụng người tị nạn phải tuân thủ luật lao động hiện hành, bao gồm trả mức lương tối thiểu khoảng 430 USD mỗi tháng và cung cấp chỗ ở phù hợp.

Giới doanh nghiệp cho rằng cơ chế mới có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào lao động nước ngoài, vốn thường kéo theo chi phí cao hơn. Ông Lee Tiong Li, giám đốc công ty sản xuất linh kiện Amphenol TCS Malaysia, cho biết doanh nghiệp vẫn cần chờ thêm các hướng dẫn rõ ràng để bảo đảm mọi hoạt động tuyển dụng được thực hiện hợp pháp.

Bên cạnh yếu tố nhân đạo, chính phủ Malaysia cũng khẳng định sẽ tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhằm bảo đảm an ninh quốc gia trong quá trình quản lý người tị nạn và người xin tị nạn.

“Chúng tôi không thể thỏa hiệp về vấn đề an ninh. Malaysia phải cân bằng giữa yếu tố nhân đạo và an ninh, đó là ưu tiên hàng đầu hiện nay”, ông Saifuddin nói.

Theo một nghiên cứu của Viện Dân chủ và Các vấn đề Kinh tế Malaysia, việc cho phép người tị nạn tiếp cận hợp pháp với thị trường lao động có thể giúp GDP của Malaysia tăng thêm khoảng 750 triệu USD trong vòng 5 năm, đồng thời tạo ra hơn 12 triệu USD nguồn thu thuế mỗi năm.

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh các chương trình tái định cư người tị nạn từ Malaysia sang nước thứ ba đang chậm lại đáng kể, một phần do nhiều quốc gia cắt giảm hạn ngạch tiếp nhận. Các tổ chức nhân đạo cũng đang đối mặt tình trạng thiếu hụt tài chính cho các chương trình hỗ trợ người tị nạn.

Bộ trưởng Saifuddin thừa nhận Malaysia đang phải đối mặt với nguy cơ ngày càng lớn khi số lượng người tị nạn kéo dài trong nước nhưng các giải pháp tái định cư bên ngoài ngày càng hạn chế.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson.