Lượng trái phiếu chính phủ của Trung Quốc do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ đạt kỷ lục

Lượng trái phiếu chính phủ của Trung Quốc mà các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ sau khi giảm trong tháng 11/2018 đã tăng lên mức kỷ lục vào tháng 12/2018.

Theo số liệu của China Central Depositoty and Clearing Co (CCDC), một tổ chức thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc, chuyên cung cấp các dịch vụ cho thị trường tài chính, lượng trái phiếu chính phủ của nước này mà các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ sau khi giảm trong tháng 11/2018 đã tăng lên mức kỷ lục vào tháng 12/2018, khi đồng nhân dân tệ (NDT) ổn định nhờ thỏa thuận "đình chiến" trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Lượng trái phiếu chính phủ của Trung Quốc mà các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ sau khi giảm trong tháng 11/2018 đã tăng lên mức kỷ lục vào tháng 12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

CCDC cho biết, tổng giá trị số trái phiếu chính phủ của Trung Quốc do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ hiện ở mức 1.097 tỷ NDT (160,27 tỷ USD) vào cuối tháng 12/2018.

Đây là con số kỷ lục theo tính toán của Reuters, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 36,5 tỷ NDT so với tháng 11/2018. Trong khi đó, con số của tháng 11 giảm lần đầu tiên trong 21 tháng, do đồng NDT biến động mạnh.

Đồng NDT tăng giá 1,25% so với đồng USD trong tháng 12/2018, giữa lúc những lo ngại về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung dịu đi sau thỏa thuận tạm thời dừng tăng thuế trong 90 ngày giữa hai nước.

Tháng 12/2018 cũng chứng kiến các nhà đầu tư tăng mạnh mua vào trái phiếu do các ngân hàng chính sách Trung Quốc phát hành. Theo tính toán của Reuters, con số này tăng 10,7%, đạt 362,37 tỷ NDT, cũng là mức cao kỷ lục.

CCDC lần đầu tiên công bố số liệu về lượng trái phiếu do chính quyền các địa phương phát hành mà các nhà đầu tư nước ngoài đã mua, với tổng giá trị là 2,51 tỷ NDT vào cuối tháng 12/2018.

Lê Minh (Theo Reuters)
Trung Quốc tìm cách hỗ trợ công ty nhỏ sinh tồn trong chiến tranh thương mại
Trung Quốc tìm cách hỗ trợ công ty nhỏ sinh tồn trong chiến tranh thương mại

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang dồn sức nghiên cứu biện pháp mới tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ tiếp cận tín dụng lãi suất thấp và trợ lực cho lĩnh vực kinh doanh tư nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN