Israel phát hiện lâu đài trên sa mạc có niên đại cách đây 1.200 năm

Các nhà khảo cổ Israel đã khai quật một lâu đài có niên đại 1.200 năm trước đây, giúp mở mang hiểu biết về lịch sử vùng sa mạc miền Nam, nơi một ngôi đền cổ vừa được phát hiện gần đây.

Chú thích ảnh
Lâu đài có niên đại từ thế kỷ 18-19 được phát hiện tại thị trấn Bedouin ở Rahat, trên sa mạc Negev, Israel, ngày 23/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Được Cơ quan Khảo cổ Israel (IAA) mô tả là một “điền trang sang trọng”, tòa lâu đài nói trên có một tiền sảnh lát đá cẩm thạch và những bức tường với rất nhiều bích họa, nhiều phòng mái vòm quanh một sân trung tâm. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy di tích những cây đèn dầu trong các phòng kho dưới lòng đất, bên cạnh một bể chứa. Đây là tòa nhà đầu tiên kiểu này được tìm thấy ở khu vực sa mạc Negev ở miền Nam Israel.

Chú thích ảnh
Các nhà khảo cổ khai quật lâu đài có niên đại từ thế kỷ 18-19 tại thị trấn Bedouin ở Rahat, trên sa mạc Negev, Israel, ngày 23/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, các nhà khảo cổ Oren Shmueli, Elena Kogan-Zehavi và Noe D. Michael, đứng đầu dự án khai quật trên, cho biết: “Điền trang sang trọng này và những mái vòm ấn tượng độc đáo có một không hai dưới lòng đất là bằng chứng về đẳng cấp cao và sự giàu có của người sở hữu". Các nhà khảo cổ cho rằng chủ điền trang này là một người cai trị địa phương. Ông Michael nêu rõ những điền trang như vậy “hoàn toàn chưa được biết đến ở sa mạc Negew”.

Chú thích ảnh
Cổ vật được phát hiện tại lâu đài có niên đại từ thế kỷ 18-19 ở thị trấn Bedouin, Rahat, trên sa mạc Negev, Israel, ngày 23/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Khu vực khai quật nằm tại Rahat ở thành phố Bedouin, sẽ được mở cửa cho công chúng thăm quan vào ngày 25/8. Tòa lâu đài này gần với một ngôi đền Hồi giáo hiếm hoi cùng niên đại mà các nhà khảo cổ Israel đã khai quật hồi tháng 6 vừa qua. IAA cho biết người Hồi giáo đã chinh phục vùng này từ nửa đầu thế kỷ thứ 7 và có thể đã đến cầu nguyện tại địa điểm này.

Bích Liên (TTXVN)
Phát hiện bồn tắm nghi lễ có niên đại 2.000 năm tại Jerusalem
Phát hiện bồn tắm nghi lễ có niên đại 2.000 năm tại Jerusalem

Các nhà khảo cổ Israel vừa phát hiện một bồn tắm dùng cho nghi lễ có niên đại 2.000 năm tại khu phố Do Thái của thành phố cổ Jerusalem. Thông tin này được Đại học Do Thái Jerusalem (HU) công bố ngày 14/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN