Ngoại trưởng Seyed Abbas Araghchi phát biểu tại một hội nghị ở thành phố Rasht, miền Bắc Iran. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Bất kỳ sự can thiệp hay nỗ lực thiết lập các cơ chế giải quyết song song nào đối với tình hình ở eo biển Hormuz sẽ chỉ làm phức tạp thêm diễn biến, gia tăng căng thẳng và trì hoãn việc khôi phục hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy chiến lược này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết.
Hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời ông Araghchi phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Iraq Fuad Hussein rằng những diễn biến và xung đột xảy ra tại eo biển Hormuz trong hai đêm qua là minh chứng cho nhận định này.
Theo ông Araghchi, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz có thể trở lại mức trước khi xung đột bùng phát trong vòng 30 ngày, với điều kiện các trở ngại hiện nay được dỡ bỏ và tất cả các bên tuân thủ nghiêm bản ghi nhớ đã đạt được giữa Iran và Mỹ.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đêm 27/6 đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào Iran, mà theo cơ quan này là để đáp trả vụ tấn công nhằm vào một tàu thương mại tại eo biển Hormuz. CENTCOM cho biết các cuộc tấn công là "phản ứng trực tiếp đối với các hành động gây hấn liên tiếp của Iran nhằm vào hoạt động vận tải thương mại", đồng thời nhắm vào các cơ sở giám sát quân sự, thông tin liên lạc, phòng không, kho chứa thiết bị bay không người lái và cơ sở rải thủy lôi của Iran.
Iran sau đó tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ và hai bên tiếp tục trao đổi hỏa lực trong ngày 28/6. CENTCOM cho biết đã tấn công 10 địa điểm quân sự của Iran tại khu vực eo biển Hormuz, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở quân sự trọng yếu của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.
Trong khi Bahrain kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập phiên họp khẩn để xem xét trách nhiệm của Iran, quân đội Kuwait cho biết đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo và không ghi nhận thiệt hại hay thương vong.