Hơn 75% lãnh thổ Tunisia có nguy cơ bị sa mạc hóa

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 19/6, Bộ Môi trường Tunisia cho biết do tình trạng hạn hán kéo dài trong những năm qua, không dưới 75% lãnh thổ quốc gia này có nguy cơ bị sa mạc hóa, đặc biệt là ở các khu vực miền Trung và miền Nam.

Chú thích ảnh
Không dưới 75% lãnh thổ Tunisia có nguy cơ bị sa mạc hóa. Ảnh: agora.medspring.eu

Theo bộ trên, tại Tunisia cứ 3 năm thì có một năm khô hạn. Hạn hán đã trở thành vấn đề đáng lo ngại đối với nhà chức trách nước này do những ảnh hưởng trực tiếp đối với các lĩnh vực quan trọng, đặc biệt là trồng trọt.

Tunisia đang triển khai chiến lược quốc gia về chống sa mạc hóa (giai đoạn 2018-2030) bao gồm việc bảo vệ 2,2 triệu ha diện tích đất thông qua cách tiếp cận đặc biệt dựa trên việc bảo tồn nguồn nước và các vùng đất ngập nước, bảo vệ rừng cũng như phát triển các đồng cỏ và thúc đẩy nông nghiệp bền vững. Theo Bộ Môi trường nước này, cách tiếp cận trên là một phần của việc Tunisia tuân thủ lời kêu gọi toàn cầu được đưa ra trong Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa (UNCCD COP15) tại Abidjan (Côte d'Ivoire) hồi tháng 5/2022.

Trung Khánh (TTXVN)
Hội nghị COP15 về chống sa mạc hóa tìm cách giải quyết tình trạng đất suy thoái
Hội nghị COP15 về chống sa mạc hóa tìm cách giải quyết tình trạng đất suy thoái

Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia (COP15) Công ước Liên hợp quốc chống sa mạc hóa sẽ chính thức khai mạc sáng ngày 9/5 tại thành phố Abidjan của Côte d'Ivoire, với sự có mặt của một số nguyên thủ quốc gia, trong đó các bên tham dự dự kiến tìm cách hành động cụ thể trước tình trạng suy thoái đất nhanh chóng và những hậu quả đối với đa dạng sinh học và con người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN