Tổng thống Tunisia bác bỏ tổ chức bầu cử quốc hội sớm

Tổng thống Tunisia Kais Saied ngày 31/3 tuyên bố sẽ không tổ chức bầu cử Quốc hội trong vòng 3 tháng tới. Văn phòng Tổng thống Tunisia cho biết ông Saied đưa ra tuyên bố này trong cuộc họp cùng ngày với Thủ tướng Najla Bouden.
Chú thích ảnh
Tổng thống Tunisia Kais Saied. Ảnh: AFP/TTXVN

Động thái trên diễn ra sau khi đảng đối lập Lập hiến tự do (FCP) đã hối thúc Tổng thống Saied kêu gọi cuộc bầu cử sớm sau khi ông giải tán Quốc hội. Theo các cuộc thăm dò dư luận, FCP được dự đoán sẽ giành thế đa số trong quốc hội nếu cuộc bầu cử được tổ chức. Người đứng đầu FCP Abir Moussi cho rằng theo hiến pháp, Tổng thống Saied không có sự lựa chọn nào khác và nên kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử trong vòng 3 tháng tới. 

Tuy nhiên, Tổng thống Saied nói rằng sẽ thành lập một ủy ban để sửa đổi hiến pháp và đưa ra trưng cầu ý dân vào tháng 7 tới, sau đó tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng 12. 

Về phần mình, người đứng đầu đảng đối lập chính Hồi giáo Ennahda, Rached Ghannouchi, tuyên bố sẽ tẩy chay bất kỳ cuộc trưng cầu ý dân nào về việc kêu gọi thay đổi hệ thống chính trị một cách đơn phương. 

Ngày 30/3, Tổng thống Saied tuyên bố giải tán quốc hội nước này, động thái được cho là sẽ kéo dài thời gian nắm quyền của ông thêm 8 tháng và làm gia tăng cuộc khủng hoảng chính trị ở Tunisia.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.