Hội nghị An ninh Munich 2020: Trung Quốc - NATO nhất trí tăng cường hợp tác

Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục tăng cường đối thoại và hợp tác với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
Chú thích ảnh
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại hội đàm với Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg bên lề Hội nghị An ninh Munich lần thứ 56 tại thành phố Munich (Đức) ngày 14/2, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh đang theo đuổi một lộ trình khác so với các nước lớn trước đây, đó là thúc đẩy phát triển hòa bình của mình và hợp tác đôi bên cùng thắng với các nước. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng theo đuổi một chính sách quốc phòng mang bản chất phòng thủ, và chi tiêu quân sự tính trên đầu người thấp hơn nhiều so với các nước lớn khác. Ông Vương Nghị cho biết thêm rằng để đối phó với tình hình mới về an ninh quốc tế, Trung Quốc cũng đã đưa ra một khái niệm mới về an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, nước này và các thành viên NATO không có xung đột và cạnh tranh địa chính trị, vì vậy sự khác biệt về quan điểm trong một số vấn đề không nên là trở ngại cho các trao đổi và hợp tác giữa hai bên.

Về phần mình, Tổng Thư ký Stoltenberg đánh giá trong nhiều thập kỷ qua, Trung Quốc đã đạt được sự phát triển nhanh chóng và NATO sẵn sàng củng cố quan hệ với Trung Quốc, đặc biệt trong các vấn đề như Afghanistan, Trung Đông, Iraq và kiểm soát vũ khí.

Ngoài ra, lãnh đạo NATO cũng đánh giá cao các nỗ lực của Chính phủ và nhân dân Trung Quốc trong cuộc chiến chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV), đồng thời tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ chiến thắng dịch bệnh trong một ngày gần đây.

Cũng bên lề hội nghị an ninh trên, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã tiếp Bộ trưởng Vương Nghị, đánh giá tích cực các nỗ lực, tốc độ và kết quả của Trung Quốc trong việc ứng phó dịch COVID-19 (nCoV), đồng thời cho biết Đức mong muốn tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ Trung Quốc trong việc này. Tổng thống Steinmeier cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao Trung-Đức, đẩy mạnh hợp tác song phương, thúc đẩy phát triển quan hệ Trung Quốc-Liên minh châu Âu (EU) và cùng bảo vệ chủ nghĩa đa phương, tự do thương mại, trật tự quốc tế.

Về phần mình, Bộ trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc mong muốn đẩy mạnh phối hợp với Đức cũng như các nước khác nhằm đảm bảo thực hiện thành công một loạt chương trình nghị sự chính trị quan trọng giữa nước này với EU trong năm nay, qua đó thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương.

Bích Liên - Vĩnh Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bước đi trên thảm đỏ tại Căn cứ không quân Andrews, bang Maryland, ngày 23/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Duy trì đối thoại - chìa khóa ổn định quan hệ Trung Quốc, Mỹ

Chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 23-25/9 được kỳ vọng tạo thêm động lực duy trì ổn định và đối thoại trong quan hệ Trung-Mỹ, trong bối cảnh hai nước vẫn tồn tại nhiều bất đồng từ thương mại, công nghệ đến an ninh.

Hy Lạp mong muốn tiếp nhận thêm lao động Việt Nam

Hy Lạp mong muốn tiếp nhận thêm lao động Việt Nam

Ngày 23/9, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương cùng Đại sứ các nước ASEAN, gồm Thái Lan, Philippines, Indonesia, đã có cuộc gặp, làm việc với Bộ trưởng Lao động Hy Lạp Niki Kerameus để trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác lao động.

ĐHĐ LHQ khóa 81: Nga kỳ vọng sớm cải thiện quan hệ với Mỹ

ĐHĐ LHQ khóa 81: Nga kỳ vọng sớm cải thiện quan hệ với Mỹ

Ngày 23/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã hội đàm khoảng một giờ bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) tại New York, thảo luận về quan hệ song phương, cuộc xung đột Nga-Ukraine và một số vấn đề quốc tế.

Tổng thống Mỹ dành nghi thức hiếm thấy đón Chủ tịch Trung Quốc

Tổng thống Mỹ dành nghi thức hiếm thấy đón Chủ tịch Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tối 23/9 (giờ địa phương) đã ra tận chân cầu thang máy bay tại Căn cứ không quân Andrews ở bang Maryland để đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên trong chuyến thăm 3 ngày.