Đồng won của Hàn Quốc và đồng USD. Ảnh: THX/TTXVN
Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 14/9 xác nhận Chính phủ nước này đang tham vấn với Mỹ các phương án đa dạng nhằm giảm thiểu tác động đến thị trường ngoại hối trong quá trình đàm phán về đầu tư. Tuy nhiên, Bộ không tiết lộ chi tiết về những nội dung đang được thảo luận giữa hai nước.
Hoán đổi tiền tệ là một thỏa thuận cho phép một quốc gia gửi đồng tiền của mình cho quốc gia đối tác và vay đồng tiền của nước đối tác theo tỷ giá đã được ấn định trước, nhằm sử dụng khi có tình huống khẩn cấp.
Nhật Bản, quốc gia đã kết thúc một cuộc đàm phán thuế quan, có một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ không giới hạn giữa đồng USD và đồng yen, giúp nước này ít bị ảnh hưởng bởi dòng chảy ngoại tệ hơn so với Hàn Quốc. Nhật Bản cũng là một quốc gia có đồng tiền mạnh được xếp vào đồng tiền dự trữ quốc tế.
Ngược lại, Hàn Quốc không phải là quốc gia có đồng tiền chủ chốt, và 350 tỷ USD cam kết đầu tư mà Mỹ đang tăng sức ép về đầu tư trực tiếp, chiếm hơn 80% dự trữ ngoại hối của nước này. Đây là lý do tại sao ngày càng có nhiều lo ngại rằng việc đáp ứng yêu cầu đầu tư 350 tỷ USD trực tiếp của Mỹ có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng ngoại hối thứ hai tại Hàn Quốc.
Chính phủ Hàn Quốc đưa ra đề nghị này do lo ngại quá trình huy động quỹ đầu tư vào Mỹ có thể gây ra biến động mạnh trên thị trường ngoại hối. Nếu tiến hành đầu tư trực tiếp theo yêu cầu của Mỹ mà không có thỏa thuận hoán đổi tiền tệ, giá trị đồng won có thể sụt giảm mạnh.
Khác với thỏa thuận về thuế quan Hàn-Mỹ đạt được vào cuối tháng 7, lần này Mỹ yêu cầu Hàn Quốc tăng mạnh tỷ trọng vốn góp bằng tiền mặt. Một số ý kiến cho rằng đề nghị ký kết hoán đổi tiền tệ cũng là một phần trong chiến lược đàm phán của Hàn Quốc. Tuy nhiên, xét trên lập trường của Mỹ, việc ký kết hoán đổi tiền tệ với một quốc gia không phát hành đồng tiền dự trữ quốc tế như Hàn Quốc có thể gây trở ngại cho kế hoạch điều tiết cung tiền trong nước, đồng thời tạo tiền lệ để các quốc gia khác yêu cầu thiết lập hoán đổi tiền tệ không giới hạn./.