Hạ viện Mỹ tiếp tục tháo gỡ tình trạng chính phủ đóng cửa

Hạ viện Mỹ ngày 11/1 đã phê chuẩn dự luật cấp ngân sách và mở cửa trở lại Bộ Nội vụ, Cơ quan Bảo vệ Môi trường và các cơ quan liên bang khác chịu ảnh hưởng của tình trạng đóng cửa chính phủ, mặc dù dự luật này được dự báo sẽ bị Thượng viện bác bỏ và đối mặt với mối đe dọa bị nhà Nhà Trắng phủ quyết.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Mỹ ở Washington DC. Ảnh: Washington Examiner/TTXVN

Trong cuộc bỏ phiếu, có 240 phiếu ủng hộ và 179 phiếu chống, trong đó có 10 Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa ủng hộ dự luật do đảng Dân chủ đề xuất này. 

Dự luật nói trên là một phần trong hàng loạt dự luật mà các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện thúc đẩy trong tuần này nhằm nỗ lực gây sức ép đối với đảng Cộng hòa ở Quốc hội và Nhà Trắng trong bối cảnh tình trạng đóng cửa chính phủ vẫn tiếp diễn.

Ngày 11/1, tình trạng đóng cửa chính phủ đã đạt tới một mốc 21 ngày và đạt kỷ lục về đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Ngọc Ánh (TTXVN)
FED lo ngại việc Chính phủ đóng cửa tác động tiêu cực đến kinh tế Mỹ
FED lo ngại việc Chính phủ đóng cửa tác động tiêu cực đến kinh tế Mỹ

Ngày 10/1, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED)  Jerome Powell cảnh báo tình trạng một số cơ quan của chính phủ liên bang ngừng hoạt động kéo dài rõ ràng sẽ tác động tiêu cực tới nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN