FDA Mỹ cảnh báo tình trạng thuốc hỗ trợ giảm cân giả trôi nổi trên thị trường

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) lo ngại về tình trạng các loại thuốc hỗ trợ giảm cân giả đang được bán tràn lan trên mạng trong bối cảnh nhu cầu sử dụng loại sản phẩm này ngày càng tăng.

Theo người đứng đầu FDA Robert Califf, người tiêu dùng đang bị thu hút bởi các loại thuốc tự pha chế được bán mà không thông qua sự giám sát nào. Ông Califf đánh giá bức tranh tổng thể về thị trường thuốc bất hợp pháp còn lớn hơn nhiều so với những gì đã được phơi bày.

Hiện nhu cầu sử dụng thuốc giảm cân đã vượt quá nguồn cung và khả năng cung cấp. Giới phân tích dự báo thị trường thuốc giảm cân có thể đạt 100 tỷ USD mỗi năm vào cuối thập kỷ này.

Đầu tháng 2 này, FDA đã gửi cảnh báo tới hai nhà cung cấp thuốc trực tuyến do đã bán các loại thuốc Wegovy và Zepbound không được phê duyệt và dán sai nhãn các chất semaglutide và tirzepatide chuyên điều trị tiểu đường. Một số người sử dụng loại thuốc này để giảm cân đã phải nhập viên với lượng đường trong máu thấp đến mức nguy hiểm.

Theo người đứng đầu FDA Mỹ, mối lo ngại về thuốc giả tràn lan trên thị trường thiếu sự kiểm soát không chỉ giới hạn ở các loại thuốc giảm cân.

Ông Califf cũng đề cập sản phẩm thuốc ho nhiễm độc do các công ty của Ấn Độ sản xuất liên quan 141 trường hợp trẻ em tử vong ở Gambia, Uzbekistan và Cameroon kể từ năm 2022. Ông nhấn mạnh nếu muốn đạt được chuỗi cung ứng an toàn thì cần phải áp dụng hiệu quả chính sách về công nghiệp và an ninh quốc gia.

Linh Tô (TTXVN)
Nhức nhối thuốc giả từ 'cơn sốt' thuốc giảm cân
Nhức nhối thuốc giả từ 'cơn sốt' thuốc giảm cân

Ngày 29/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo việc thiếu hụt các loại thuốc điều trị tiểu đường được cho là có tác dụng hỗ trợ giảm cân hiệu quả trên toàn cầu có thể kéo theo tình trạng thuốc giả xuất hiện tràn lan trên thị trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN