Biểu tượng của Tập đoàn Meta. Ảnh: AFP/TTXVN
Cả hai công ty đều nằm trong tầm ngắm của Ủy ban châu Âu kể từ năm ngoái vì tiềm ẩn những vi phạm đối với Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA), vốn có thể khiến các công ty phải trả tới 10% doanh thu hàng năm trên toàn cầu.
Đạo luật này có hiệu lực từ tháng 5/2023, có mục tiêu giúp mọi người dùng Internet dễ dàng chuyển đổi giữa các dịch vụ trực tuyến như nền tảng truyền thông xã hội, trình duyệt web và cửa hàng ứng dụng. Giới lập pháp kỳ vọng đạo luật sẽ giúp các công ty nhỏ tăng khả năng cạnh tranh với các tập đoàn công nghệ lớn.
Các nguồn tin cho hay cơ quan chống độc quyền của EU thường tập trung vào việc đảm bảo các công ty tuân thủ luật pháp hơn là trừng phạt họ. Đó là một phần lý do cho các khoản tiền phạt khá khiêm tốn.
Những lý do khác bao gồm thời gian vi phạm bị cáo buộc khá ngắn (DMA mới có hiệu lực vào năm 2023) và bối cảnh địa chính trị hiện thời. Hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp thuế đối với các quốc gia áp đặt tiền phạt đối với các công ty Mỹ. Phía EU đã bác bỏ cáo buộc khối này nhắm mục tiêu vào các “gã khổng lồ” công nghệ của nước này.