Nếu Washington chấp nhận, đây sẽ là một thỏa thuận chưa từng có tiền lệ ở một quốc gia dân chủ.
Trả lời báo giới sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Rubio hoan nghênh đề xuất của Tổng thống Bukele về việc giam giữ những tội phạm nguy hiểm của Mỹ trong các nhà tù của El Salvador. Những tù nhân bị giam giữ bao gồm những đối tượng có quốc tịch Mỹ và thường trú hợp pháp. Ông Rubio cho biết chưa có quốc gia nào đưa ra lời đề nghị tương tự như vậy và ông đã nói chuyện với Tổng thống Donald Trump về vấn đề này. Ngoài ra, liên quan đến người nhập cư trái phép, Ngoại trưởng Rubio cho biết phía El Salvador cũng sẵn sàng tiếp nhận lại công dân nước này và công dân các quốc gia khác.
Về phần mình, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Bukele cho biết El Salvador sẽ yêu cầu thanh toán và sẵn sàng giam giữ người Mỹ trong nhà tù lớn nhất Mỹ Latinh mới mở cách đây một năm. Theo ông, đây là biện pháp "lợi cả đôi đường" khi mức phí này tương đối thấp đối với Mỹ nhưng lại đáng kể đối với El Salvador, đảm bảo sự bền vững cho toàn bộ hệ thống nhà tù của nước này.
Nhà tù có tên gọi Trung tâm giam giữ khủng bố (CECOT) của El Salvador nằm ở rìa một khu rừng rậm cách San Salvador 75 km về phía Đông Nam. Công trình bao quanh bởi những bức tường bê tông khổng lồ, được thiết kế để giam giữ 40.000 tù nhân nhưng hiện mới chỉ đang giam giử khoảng 15.000 người.
Mặc dù đề nghị của El Salvador là điều chưa từng có tiền lệ nhưng việc Nhà Trắng gửi tù nhân tới đây, nếu có, sẽ gặp phải thách thức lớn từ các tòa án Mỹ.